Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo năm 2014

(VOV5)- Ngày 17/12 tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ hai, nhiệm kỳ 2013 – 2018 nhằm tổng kết công tác của Ủy ban và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo năm 2014 - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị UBĐKCGVN lần thứ hai. - Ảnh: Trung Anh/cpv.org.vn

Tại Hội nghị diễn ra sáng nay, tại Hà Nội, các tham luận nêu bật những chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua yêu nước của người công giáo năm 2014.

Theo đó, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, điển hình đã xuất hiện ở khắp các địa phương như phong trào “ xứ họ đạo tiên tiến” ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, phong trào thi đua “ Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” ở Bắc Ninh, Vĩnh Long, phong trào thi đua “Xứ họ đạo và gia đình công giáo xây dựng nông thôn mới” “ Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” ở Nam Định… Nhờ đó, nhiều khu dân cư Công giáo đã trở thành những khu dân cư điển hình tiên tiến xuất sắc trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Cũng trong năm 2014, Ủy ban đoàn kết công giáo đã được mở rộng tại 40 địa phương. Về hoạt động đối ngoại, Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam tiếp đón nhiều đoàn khách quốc tế như đại diện sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại diện Tòa Thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam, báo cáo viên đặc biệt của LHQ về tự do tôn giáo và tín ngưỡng…. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình biểu dương nỗ lực của người công giáo trong cả nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhân mùa Giáng sinh 2014, ông Lê Bá Trình gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến đồng bào giáo dân trên cả nước./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác