Hội thảo “Đối thoại giáo dục Việt Nam: Cải cách giáo dục Đại học”

(VOV5) - Hội thảo do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố tổ chức, diễn ra trong 2 ngày, với phần trình bày của các thành viên Nhóm Đối thoại Giáo dục để thảo luận các chiến lược và đề xuất những cải cách đối với hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.


Đây là hoạt động nhằm thực hiện một phần cam kết giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, yếu tố quan trọng trong quan hệ song phương. Tại hội thảo, các diễn giả thảo luận những giải pháp đổi mới tư duy quản trị đại học, vấn đề tự chủ về tổ chức, tài chính, nhân sự và học thuật, trong đó việc nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu và giảng dạy đại học là rất quan trọng. Các ý kiến cho rằng: quy trình tuyển chọn nhân sự cho giáo dục đại học phải thống nhất, thông suốt, nhằm tận dụng tài nguyên con người.

Phản hồi

Các tin/bài khác