Hội thảo về phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam

(VOV5)- Trong khuôn khổ các hoạt động chính của “Tuần lễ du lịch xanh Đồng bằng Sông Cửu long 2015”, sáng 1/7, tại Cần Thơ, diễn ra Hội thảo “Áp dụng Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh trong hệ thống cơ sở lưu trú Du lịch tại Việt Nam”.

Hội thảo về phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam - ảnh 1

Năm vừa qua, ngành du lịch Việt Nam đón gần 8 triệu lượt khách quốc tế và trên 38 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tuy nhiên, sự phát triển với quy mô lớn và tốc độ nhanh của cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam hiện nay chưa phù hợp với phát triển du lịch bền vững. Nhiều vùng, điểm du lịch truyền thống, nổi tiếng có nhiều tiềm năng phải chịu những áp lực khá lớn từ các khía cạnh môi trường, làm giảm hiệu quả kinh tế do du lịch mang lại. Chính vì thế, hội thảo được tổ chức lần này nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững trong khối cơ sở lưu trú du lịch của Việt Nam. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết việc đẩy mạnh áp dụng Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh sẽ định hướng phát triển cho du lịch Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong du lịch: Hội thảo mang đến những giá trị chuyên môn rất hữu ích cho những người làm du lịch. Đây chính là kết quả của quá trình nỗ lực của ngành du lịch Việt Nam. Nhằm thực hiện định hướng phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030. Có 5 quan điểm, trong đó có 1 quan điểm là phát triển du lịch bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường; khai thác một cách tối ưu, có hiệu quả những nguồn lực, tài nguyên du lịch.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác