Khai mạc Chợ hoa Tết ở thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5)- Sáng 23/1, các chợ hoa Tết truyền thống phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khai mạc tại Công viên 23/9 (quận 1), Công viên Lê Văn Tám ( quận 3), Công viên Gia Định( Quận Gò Vấp) và chợ hoa xuân tại bến Bình Đông (quận 8).

Khai mạc Chợ hoa Tết ở thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Những chậu quất hình rồng trở thành tâm điểm của chợ hoa tết tại TP HCM, với chiều dài 2,4m, chiều cao 1,6m do các nghệ nhân Bến Tre chăm sóc và thiết kế - Ảnh: Tuổi Trẻ

Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chợ hoa Tết tại 128 điểm thuộc 19 quận, huyện trên địa bàn. Chợ hoa trưng bày nhiều loại hoa với kiểu dáng và giá thành khác nhau. Chủ yếu vẫn là mai vàng, tắc kiểng, cúc đại đóa, cúc mâm xôi… Bên cạnh các loại hoa nội, nhiều hoa ngoại nhập cũng được bày bán, đặc biệt là hoa lan với rất nhiều chủng loại phong phú, màu sắc lạ mắt. Giá cả năm nay không biến động nhiều, giá các loại mai chậu nhỏ dao động từ 100 ngàn - 300 ngàn đồng, chậu lớn có giá từ 2 – 5 triệu đồng, tùy loại. Nhiều chủ gian hàng cho biết họ đã chuyển hoa từ các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long lên tập kết từ nhiều ngày trước để đem ra bày bán. Chị Nguyễn Thị Ngọc, chủ nhà vườn tại Bến Tre, tham gia chợ hoa xuân tại Công viên Lê Văn Tám ( quận 3) cho biết: Tôi tham gia chợ hoa nhiều năm. Năm nay, người tiêu dùng chọn các loại hoa có giá thành vừa phải , dễ chăm sóc, trưng tết và sau tết có thể trồng được

Các chợ hoa Tết sẽ kéo dài đến 12h trưa ngày 29/1, tức 29 âm lịch

Phản hồi

Các tin/bài khác