Khai mạc Liên hoan Ca trù 2014

(VOV5) - Tham gia Liên hoan có 26 đơn vị thuộc 12 tỉnh, thành phố. Liên hoan là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch bảo vệ di sản mà Việt Nam đã cam kết thực hiện trong hồ sơ trình lên UNESCO.

Khai mạc Liên hoan Ca trù 2014 - ảnh 1
Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 chính thức khai mạc tối 26/8 (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khai mạc Liên hoan, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên khẳng định việc Ca trù được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp (từ tháng 10 năm 2009) là một niềm vui, vinh dự cho Việt Nam nói chung và cho nghệ thuật Ca trù nói riêng. Tuy vậy, đây  cũng là một thách thức không nhỏ trong việc bảo vệ di sản này.  5 năm qua, mặc dù còn không ít những khó khăn nhưng Việt Nam có rất nhiều nỗ lực hoạt động để bảo vệ di sản Ca trù. Liên hoan Ca trù toàn quốc 2014 diễn ra đến ngày 29/08.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác