Khởi công khu nhà ở dãn dân khu phố Cổ Hà Nội

(VOV5) - Ngày 27/3, Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ giai đoạn 1 tại Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên).


16 khối nhà cao tầng được xây dựng tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Không giống các chung cư cao tầng khác ở Hà Nội, những tòa nhà này được nghiên cứu thiết kế đặc biệt, mang một số nét đặc trưng của khu phố cổ. Mỗi khu nhà đều được xây theo kiểu có giếng trời ở giữa. Giếng trời chính là nơi kết nối cộng đồng, là nơi sinh hoạt chung.

Khởi công khu nhà ở dãn dân khu phố Cổ Hà Nội - ảnh 1
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá giãn dân phố cổ là dự án có ý nghĩa trong quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Ảnh: hanoimoi.com.vn


Dự án này là bước triển khai cụ thể của Đề án Giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm, chủ trương lớn của thành phố Hà Nội nhằm đưa mật độ dân cư khu phố cổ từ 823 người/ha hiện nay xuống còn 500 người/ha năm 2020. Giai đoạn 1 dự án sẽ hoàn thành trong năm 2017. Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiến hành từ năm 2017 đến năm 2020.

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác