Khởi động Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Ngày 1/9, tại Trà Vinh, Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) phối hợp với tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo khởi động kỹ thuật Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long (AMD) tỉnh Bến Tre và Trà Vinh. Trong 5 ngày hội thảo, các đại biểu tập trung bàn giải pháp về việc tăng cường sinh kế cho các hộ nông dân nghèo.

Khởi động Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long  - ảnh 1
Rừng phòng hộ phi lao ven biển tại Trà Vinh ngày càng bị thu hẹp do biến đổi khí hậu.

Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cứu Long tại Bến Tre và Trà Vinh được thực hiện từ 2014 - 2020, trên địa bàn 30 xã của 8 huyện thuộc tỉnh Bến Tre và 30 xã thuộc 7 huyện thuộc tỉnh Trà Vinh. Tổng nguồn vốn đầu tư của dự án là hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD hơn 252 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo ở nông thôn./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác