Năm du lịch quốc gia 2015-Thanh Hóa kết nối các di sản thế giới

(VOV5) - Sáng nay (24/10), tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo về Năm Du lịch quốc gia 2015- Thanh Hóa kết nối các di sản thế giới.

Trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia 2015 gồm nhiều các hoạt động như: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hàm Rồng; Liên hoan câu hò nối những dòng sông; Trại sáng tác điêu khắc đá quốc tế; Lễ hội du lịch biển, công bố tuyến du lịch “ Ngược xuôi sông Mã”; Liên hoan ẩm thực các thành phố có di sản thế giới.. Ngoài ra, khoảng 20 sự kiện khác cũng sẽ diễn ra tại các tỉnh, thành có Di sản thế giới.

Năm du lịch quốc gia 2015-Thanh Hóa kết nối các di sản thế giới - ảnh 1

Điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2015 là Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào giữa tháng 3/2015 với chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “ Thanh Hóa – một vùng di sản – hội tụ và tỏa sáng”.

Tại buổi họp báo, ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2015 – Thanh Hóa, cho biết: Thanh Hóa đầu tư về vấn đề hạ tầng, sản phẩm, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực làm du lịch, đầu tư cho việc xây dựng hệ thống hạ tầng nhà hàng, khách sạn, nơi vui chơi giải trí.. Tất cả những công việc này nhằm thu hút được du khách trong và ngoài nước đến với Thanh Hóa. Đúng với mục tiêu đặt ra là phải xây dựng du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác