Nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

(VOV5) - Ngày 28/8, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế vùng dân tộc thiểu số. Hội nghị góp phần thống nhất nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về hội nhập quốc tế; tăng cường khả năng tiếp cận các chính sách dân tộc trong bối cảnh đất nước triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế cho đồng bào dân tộc thiểu số  - ảnh 1
Lễ hội Đền Chín gian Quế Phong. Ảnh: http://vhttdl.nghean.gov.vn

 
Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng các Bộ, ngành, địa phương cần tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số về ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nhập quốc tế đối với vùng dân tộc miền núi. Nội dung, phương pháp tuyên truyền cần được đổi mới phù hợp với trình độ dân trí và lối tư duy, nhận thức của đồng bào. Các đại biểu kiến nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc bồi dưỡng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số; chú trọng đào tạo các ngành nghề phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp; tăng cường các giải pháp ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn có nhiều tiềm năng nhưng kinh tế còn chậm phát triển./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác