Người dân thành phố Hồ Chí Minh đầu năm lễ chùa

(VOV5) - Đã thành truyền thống, ngày đầu năm mọi người lại cùng nhau lên chùa cầu mong an lành, hạnh phúc, vạn sự tốt lành đến với gia đình, bạn bè và đất nước. Sáng 8/2 (tức 1 Tết) các chùa ở thành phố Hồ Chí Minh đông đảo người dân tới lễ chùa, lễ phật.

Người dân thành phố Hồ Chí Minh đầu năm lễ chùa - ảnh 1
Hàng nghìn người cùng thắp hương cầu bình an ngày đầu năm.


Tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, dòng người đổ về lễ phật đầu năm mỗi lúc một đông. Bà Nguyễn Thị Năm, cùng con cháu đi lễ chùa, cho biết:“Mùng 1 năm nào gia đình cũng lên lễ chùa để cầu mong Phật phù hộ cho mình mạnh giỏi, làm ăn phát đạt. Con cháu đề huề, dễ ăn, dễ dạy”

 

Không chỉ có người lớn tuổi mà rất nhiều người trẻ tuổi cũng đến chùa từ rất sớm để cầu an, cầu phúc cho gia đình trong năm mới. Chị Nguyễn Thị Thanh Nga ở huyện Bình Chánh đi lễ Phật ở chùa Vĩnh Nghiêm, bày tỏ:“Mùng 1 tết, ngay từ sáng sớm tôi thấy thành phố mình rất nhộn nhịp, người người tấp nập đi chùa cầu mong những điều tốt đẹp. Tôi cầu mong năm mới thật nhiều may mắn, có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, làm ăn tốt hơn. Tôi cầu mong đất nước mình ngày càng phát triển để hội nhập với các nước trên thế giới”
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác