Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(VOV5) - "Bài ca đi cùng năm tháng” là chủ đề của Chương trình nghệ thuật đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, diễn ra tối 1/9, tại Hà Nội. Những bài hát trình bày tại chương trình là những bản anh hùng ca bất diệt, gợi nhớ một thời toàn dân đi theo tiếng gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia kháng chiến hay tái hiện lại các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.


Những bài ca đi cùng năm tháng cũng là những nốt son trong âm nhạc Việt Nam 70 năm đồng hành cùng đất nước. Đăc biệt, phần lớn những bài ca này được sáng tác, thu âm tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp này, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng Chương trình phát thanh đặc biệt “Ngàn năm vững âu vàng” bắt đầu từ lúc 7h đến 13h ngày 1/9. Chương trình được chia làm 3 cụm với các tên gọi: Âm vang Bản tuyên ngôn dựng nước; Lấy máu xương dựng xây nền độc lập; Độc lập ngàn năng vững âu vàng.


Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - ảnh 1

Cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiệc chiêu đãi các các cơ quan ngoại giao đoàn nhân dịp chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015). Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: 70 năm trước, vào mùa thu lịch sử năm 1945, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong suốt 70 năm qua, nhân dân Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh để thống nhất đất nước, xây dựng nước Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việt Nam đang chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. 

Sáng 1/9, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt Kiều bào nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 và trao tặng khen thưởng cấp nhà nước cho những Việt kiều có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đông đảo Việt kiều trở về từ nhiều nơi trên thế giới đã tham dự buổi gặp mặt. Nhiều câu chuyện cảm động về ngày Quốc khánh 2/9 cách đây 70 năm, về những lần bà con được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh… đã được kể lại.

 

Cũng trong sáng 1.9, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc triển lãm “Lịch sử- văn hóa Việt Nam”. Với gần 300 hình ảnh, tư liệu... triển lãm giới thiệu khái quát, cô đọng tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam đến các thành tựu về kinh tế xã hội của đất nước trong những ngày độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội. Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, cho biết: “Triển lãm mang đến cho công chúng thêm một chuyên đề hết sức quan trọng và sâu sắc của lịch sử văn hóa Việt Nam. Thông qua cuộc triển lãm khách tham quan sẽ hiểu rõ hơn tại sao Việt Nam có thể giữ gìn được độc lập dân tộc, có thể đánh thắng nhiều quân xâm lược đến như vậy”.

 

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng nay khai mạc triển lãm chuyên đề “Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ”. Triển lãm giới thiệu hơn 300 tư liệu, hiện vật với 3 nội dung chính về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật của một số địa phương trong cả nước.

Tối 31/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ khẳng định: 70 năm qua, toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam kết hợp với ý chí độc lập dân tộc, lòng yêu chuộng hoà bình đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Tinh thần và khí phách đó vẫn đang được phát huy trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và đã giành được những thắng lợi to lớn. Về quan hệ đối ngoại, Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng động quốc tế. Việt Nam nhất quán, kiên trì thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá trong quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước trên cơ sở hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Đại sứ Nguyễn Văn Thơ khẳng định: Chủ trương nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam là phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh và lâu dài với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tại bang Berlin-Brandenburg của CHLB Đức ngày 30/8 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Phát biểu tại đây, Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh mong muốn các cựu chiến binh sẽ luôn mang theo mình hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ, luôn đi đầu trong mọi công việc, góp phần xây dựng một cộng đồng mạnh, đoàn kết và phát triển ở Đức.

Phản hồi

Các tin/bài khác