Phát huy tinh thần dân tộc, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc hỗ trợ đồng bào miền Trung

(VOV5) -  Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng trong thời gian tới, chùa Phật Quang sẽ là một điểm sáng của tinh thần đại đoàn kết, nơi quy tụ những tấm lòng nhân ái và là nơi phát đi những thông điệp yêu thương, sẻ chia.

 

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp nhận số tiền 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ do Hoà thượng Thích Chân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu dẫn đầu đoàn đại biểu Phật giáo trao.

Phát huy tinh thần dân tộc, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc hỗ trợ đồng bào miền Trung - ảnh 1
Chủ tịch tiếp nhận ủng hộ từ Hòa thượng Thích Chân Quang.




Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân gửi tới Hòa thượng Thích Chân Quang cũng như các tăng ni, phật tử chùa Phật Quang lời cảm ơn chân thành; đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, chùa Phật Quang sẽ là một điểm sáng của tinh thần đại đoàn kết, nơi quy tụ những tấm lòng nhân ái và là nơi phát đi những thông điệp yêu thương, sẻ chia.

Cùng ngày, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, các tổ chức tôn giáo đã đến Mặt trận ủng hộ đồng bào lũ lụt, điển hình như chùa Từ Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ 100 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ ủng hộ 300 triệu đồng và 10 tấn gạo.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác