Rộn ràng Ngày hội sách tại phố cổ Hội An

(VOV5) - Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, từ ngày 20 đến 23/4, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày hội sách thành phố với nhiều hoạt động bổ ích.

Rộn ràng Ngày hội sách tại phố cổ Hội An - ảnh 1

Không gian của hội sách được tổ chức tại khuôn viên Bảo tàng thành phố Hội An với hình thức trưng bày sách ấn tượng với người đọc. Đó là những mô hình sách được các họa sỹ lắp ghép từ hàng trăm cuốn sách để tạo nên hình tượng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hay Chùa Cầu, biểu tượng của văn hóa Hội An.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội sách Hội An, tỉnh Quảng Nam, cho biết: Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là khuyến khích phong trào đọc sách, từ đó phát triển văn hóa đọc ở Hội An, đồng thời phát huy truyền thống hiếu sách của người Hội An. Đối tượng mà chúng tôi muốn nhắm đến quan trọng nhất là các em thiếu niên, học sinh, để tạo môi trường cho các em thân thiện hơn với sách vở.

 

Hội sách tại Hội An cũng dành không gian cho tủ sách gia đình gồm những cuốn sách về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác