Thêm 5 chư tăng ra huyện đảo Trường Sa lo Phật sự

(VOV5) - Ngày 22/9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm 5 chư tăng ra làm Phật sự tại 3 chùa trên các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.


Thêm 5 chư tăng ra huyện đảo Trường Sa lo Phật sự - ảnh 1
Các chư tăng nhận quyết định


 5 chư tăng ra các chùa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Đại đức Thích Tâm Thành, làm trụ trì và Đại đức Thích Nguyên Ngọc, lo Phật sự tại chùa trên xã đảo Nam Yết; Đại đức Thích Tâm Tánh làm trụ trì và Đại đức Thích Nhuận Huyền, lo Phật sự tại chùa trên xã đảo Phan Vinh. Riêng Đại đức Thích Như Đạo đang làm Phật sự ở chùa Trường Sa Lớn sẽ đến trụ trì tại chùa trên đảo Sơn Ca. Các chư tăng sẽ lo Phật sự tại các xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trong thời hạn 1 năm. Trước đó, tháng 3/2012, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã cử 6 chư tăng ra nhận nhiệm vụ tại 3 ngôi chùa trên các xã đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn.


Như vậy, đến nay, 6 ngôi chùa tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có các chư tăng lo Phật sự, đáp ứng đời sống tôn giáo của người dân tại các đảo và ngư dân đánh bắt xa bờ tại vùng biển Trường Sa./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác