Thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ cao có tiềm năng

(VOV5)- Thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ cao có tiềm năng, đó là chủ đề của Hội nghị thường niên Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất.


Thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ cao có tiềm năng - ảnh 1
Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Vinh

Hội nghị diễn ra sáng nay (28/11), tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của các chuyên gia của nhiều tập đoàn công nghệ trên thế giới, các nhà khoa học, đại diện các trường Đại học, trung tâm nghiên cứu và hai khu công nghệ cao của Đà Nẵng và Hòa Lạc của Hà Nội… Tại đây, các đại biểu giới thiệu, chia sẻ các tiến bộ công nghệ mới nhất, đồng thời bàn thảo các vấn đề về xây dựng, phát triển các sản phẩm công nghệ cao, công nghệ tiềm năng. Cụ thể là về: những tiến bộ mới trong sản xuất và ứng dụng hạt nano, công nghệ thiết kế vi mạch, tái biệt hóa tế bào ứng dụng trong nông nghiệp, dược phẩm và y học, bài học chuyển giao công nghệ, kỹ thuật y sinh - công nghệ sinh học... Có thể nói, các thông tin đưa ra tại hội nghị phù hợp với thế mạnh cạnh tranh công nghệ của Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong các lĩnh vực: vi mạch, sinh học, y sinh, cơ điện tử tự động hóa và vật liệu mới. Tiến sỹ Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng rằng trong những năm tới, cùng với sự nỗ lực của toàn thể các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại đúng mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, sẽ có điều kiện để cùng nhau nỗ lực thực hiện nhiệm vụ này và sẽ có giải pháp thúc đẩy phát triển công nghệ cao ở đất nước chúng ta.”

Song song với hội nghị là các chương trình gặp gỡ đối tác, triển lãm sản phẩm công nghệ cao và các sản phẩm hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao. Qua đó, nhằm tạo ra sự kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các chuyên gia để cùng nhau chia sẻ, hợp tác trong chuyển giao công nghệ, sản xuất, thương mại hóa sản phẩm./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác