Triển lãm mỹ thuật “Vẻ đẹp thủ công mỹ nghệ của vùng Tohoku-Nhật Bản” tại Việt Nam

(VOV5) - Những tác phẩm trưng bày lần này của các nghệ nhân phong trào mingei đa dạng về chất liệu sáng tác.

Triển lãm mỹ thuật “Vẻ đẹp thủ công mỹ nghệ của vùng Tohoku-Nhật Bản” sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chính Minh từ ngày 31/10 đến 22/12.

Triển lãm mỹ thuật “Vẻ đẹp thủ công mỹ nghệ của vùng Tohoku-Nhật Bản” tại Việt Nam  - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Triển lãm do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam cùng Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Những tác phẩm trưng bày lần này của các nghệ nhân phong trào mingei (dân nghệ) bao gồm: Kanjiro Kawai, Shoji Hamada, Keisuke Serizawa và Shiko Munakata. Những tác phẩm đa dạng về chất liệu sáng tác, bao gồm: gốm sứ, sơn mài, dệt, kim loại, gỗ và tre.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày thêm những tác phẩm được sáng tác gần đây bởi các nghệ sỹ lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của thủ công truyền thống và thủ công dân gian đầy bản sắc và tinh thần văn hóa của vùng Tohoku./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác