Trưng bày di sản văn chương và Truyện Kiều

(VOV5) - Hơn 1.000 tài liệu, tác phẩm, hình ảnh, trong đó có 600 tác phẩm là luận văn, luận án, hiện vật về Nguyễn Du và Truyện Kiều, 150 đầu sách quý được số hóa, các hiện vật về dòng họ và quê hương Nguyễn Du được triển lãm.


Ngày 30/11, tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh trưng bày di sản văn chương và Truyện Kiều. Đây là chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Du (1765-2015). 

Trưng bày di sản văn chương và Truyện Kiều  - ảnh 1
NKhách tham quan các hiện vật quý về Truyện Kiều và đại thi hào Nguyễn Du tại Khu lưu niệm Nguyễn Du, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. (Ảnh: TTXVN)

Hơn 1.000 tài liệu, tác phẩm, hình ảnh, trong đó có 600 tác phẩm là luận văn, luận án, hiện vật về Nguyễn Du và Truyện Kiều, 150 đầu sách quý được số hóa, các hiện vật về dòng họ và quê hương Nguyễn Du được triển lãm.

Trưng bày di sản văn chương và Truyện Kiều diễn ra đến ngày 5/12. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác