Tưởng niệm ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

(VOV5) - Ngày 22/12, tại chùa Hoa Yên, Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lễ tưởng niệm 706 ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. 

Tưởng niệm ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn - ảnh 1


Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ôn lại tiểu sử Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Đức Vua đối với đạo pháp và dân tộc. 


Vua Trần Nhân Tông là vị Vua thứ 3 của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, trị vì 15 năm (1278 - 1293), là người anh hùng dân tộc có công lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước thời Trần. Đức Vua từ bỏ ngai vàng để đi tu, đắc đạo trên non thiêng Yên Tử. Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông có công đầu trong việc hợp nhất các dòng thiền ở Việt Nam để sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Phật hoàng Trần Nhân Tông mất ngày 16/11/1308 (tức ngày 3/11 năm Mậu Thân) tại am Ngọa Vân, nay thuộc Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Ngày tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn hàng năm cũng là ngày giỗ chung của Phật giáo Việt Nam.

Cùng ngày, tại thành phố Cần Thơ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cũng tổ chức lễ tưởng niệm 706 năm ngày Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. 

Phản hồi

Các tin/bài khác