Việt Nam có số lượng tên miền bản địa lớn nhất thế giới

(VOV5)- Số lượng tên miền đã đăng ký và cấp quyền sử dụng đạt con số 1 triệu.

 

Phát biểu tại sự kiện chào mừng tên miền tiếng Việt thứ 1 triệu được tổ chức chiều 25/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho biết: việc có số lượng tên miền đã đăng ký và cấp quyền sử dụng đạt con số 1 triệu (đến tháng 7/2014), gấp gần 4 lần tổng số tên miền truyền thống đã phát triển được trong suốt 17 năm qua có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam trong quá trình hội nhập công nghệ, ứng dụng tài nguyên internet đi đôi với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; là một bước phát triển mới của internet Việt Nam. Đây cũng là nỗ lực lớn mang lại cho người sử dụng internet thêm một công cụ hữu hiệu để quảng bá, phát triển, bảo vệ nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình trên một môi trường Website thuần Việt. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng tin rằng với xu thế phát triển tên miền đa ngữ của thế giới như hiện nay, cùng với các chính sách thúc đẩy phát triển tên miền tiếng Việt, thời gian tới tên miền tiếng Việt sẽ được sử dụng rộng rãi hơn nữa, góp phần thực hiện hóa chủ trương “thúc đẩy sử dụng tiếng Việt, đưa thông tin thuần Việt lên internet”./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác