Việt Nam được đánh giá cao về năng lực tiếng Anh ở khu vực châu Á

(VOV5) - Theo Bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ EF (EF EPI) 2015 của Tổ chức giáo dục quốc tế EF (Education First) tại Việt Nam vừa công bố, Việt Nam xếp hạng 29/70 quốc gia về khả năng tiếng Anh.

Việt Nam được đánh giá cao về năng lực tiếng Anh ở khu vực châu Á - ảnh 1
Tổ chức giáo dục quốc tế EF (Education First) tại Việt Nam công bố ấn bản thứ 5 tại Hà Nội ngày 27/11. (Ảnh: dangcongsan)

Tổ chức giáo dục quốc tế EF (Education First) tại Việt Nam đã công bố ấn bản thứ 5, Bảng xếp hạng năng lực Anh ngữ EF (EF EPI) 2015 về thực trạng mức độ thông thạo tiếng Anh của các nước trên thế giới. Đây là bảng xếp hạng lớn nhất trên thế giới về năng lực Anh ngữ giữa các quốc gia. Theo đó, Việt Nam được xếp thứ hạng 29/70 quốc gia trên thế giới với điểm số EF EPI trung bình là 53,81. Chỉ tính riêng trong khu vực châu Á, Việt Nam xếp thứ 5 trong 16 nước tham gia. Với thứ hạng này, Việt Nam được đánh giá có năng lực Anh ngữ cao hơn Nhật Bản, Nga, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan… Năm 2015 Việt Nam có vị trí thứ hạng cao hơn nhiều so với năm 2014. Năm 2014, Việt Nam xếp thứ 33/63 quốc gia tham gia xếp hạng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác