Việt Nam tham dự Hội báo nhân đạo tại Pháp

Tại đây, "Ngôi nhà Việt Nam" thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế.


Hình ảnh Việt Nam bừng sáng với khu quảng bá du lịch và gian trưng bày của báo Nhân dân tại Hội báo Nhân đạo lần thứ 84 diễn ra trong 3 ngày 12-14/9 tại công viên La Courneuve, ngoại ô Paris.

Sự kiện này hàng năm được coi như ngày hội của các phong trào cộng sản, cánh tả trên khắp nước Pháp và nhiều nước trên thế giới như Việt Nam, Cuba, Venezuela...

Trong "Không gian doanh nghiệp", khu quảng bá du lịch với tên gọi "Ngôi nhà Việt Nam" thu hút đông đảo khách tham quan quốc tế.

Tại đây, nhiều hình ảnh đặc trưng của Việt Nam, những địa điểm du lịch hấp dẫn cùng những hiện vật như cồng chiêng, những chú rối nước, hoa sen... được bày biện bắt mắt.

Đặc biệt, các nghệ sỹ đến từ Việt Nam trình diễn nhiều bản nhạc truyền thống bằng các nhạc cụ dân tộc tạo không khí sôi nổi và cuốn hút.

Việt Nam tham dự Hội báo nhân đạo tại Pháp - ảnh 1
 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc "Ngôi nhà Việt Nam"

Phát biểu khai mạc "Ngôi nhà Việt Nam", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải nhấn mạnh: "Ngành du lịch Việt Nam luôn xác định Pháp là một thị trường trọng điểm. Và lễ hội báo Nhân đạo là một sự kiện hết sức ý nghĩa, góp phần thúc đẩy mạng lưới hợp tác du lịch giữa hai nước. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại một chặng đường phát triển giữa hai nước, hướng tới tương lai, với những triển vọng hợp tác tươi sáng hơn".

Việt Nam tham dự Hội báo nhân đạo tại Pháp - ảnh 2


Về phần mình, các quan chức cấp cao của Pháp trong ngành du lịch cũng khẳng định người Pháp rất thích đến Việt Nam và Pháp có mong muốn cạnh tranh với các quốc gia khác như Nga hay Nhật Bản về số lượng khách du lịch từ Pháp sang Việt Nam.

Việt Nam tham dự Hội báo nhân đạo tại Pháp - ảnh 3

Ông Nguyễn Hải Đường, Ủy viên Ban biên tập, Trưởng đoàn báo Nhân Dân tham dự hội báo 

Cùng với "Ngôi nhà Việt Nam", gian trưng bày của báo Nhân dân trong khu "Ngôi làng thế giới" tại Hội báo Nhân đạo cũng là một điểm đến thu hút đông đảo bạn bè Pháp, bà con người Việt và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương gian trưng bày của báo Nhân dân, ông Nguyễn Hải Đường, Ủy viên Ban biên tập, Trưởng đoàn báo nhân dân tham dự hội báo nhấn mạnh: Kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 1930, hơn 80 năm qua, Hội báo Nhân Đạo đã trở thành một sự kiện quen thuộc với người dân Pháp và cả Việt Nam, thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết quốc tế vì hòa bình. Đây cũng là dịp để hàng chục nước trên thế giới và các vùng miền trên khắp nước Pháp giới thiệu, chia sẻ những nét văn hóa truyền thống phong phú.

Cũng theo ông Nguyễn Hải Đường, "hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, những nhân tố bất ổn khó lường vẫn rình rập, lúc tiềm ẩn, lúc bùng phát. Nhân dân Việt Nam luôn nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hòa bình trong cục diện quan hệ quốc tế mới với những mối quan hệ đan xen phức tạp. Việt Nam cùng với các nước kiên trì chủ trương giữ vững quan hệ hòa bình, hợp tác và ổn định để cùng phát triển nhưng cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên giới và hải đảo."

 

Việt Nam tham dự Hội báo nhân đạo tại Pháp - ảnh 4 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng nữ chiến sĩ vì hòa bình Raymond Dien


Tham dự buổi lễ, bà Lydia Samarbakhsh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu đời giữa Đảng Cộng sản Việt nam với Đảng Cộng sản Pháp, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thành viên sáng lập.

Việt Nam tham dự Hội báo nhân đạo tại Pháp - ảnh 5

Ông Lê Hải Đường tặng tranh lưu niệm cho bà Lydia Samarbakhsh 


Bà Lydia Samarbakhsh khẳng định: "Chúng ta cùng quyết tâm cùng đóng góp, xây dựng hòa bình, phát triển  các lực lượng tiến bộ. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều đóng góp to lớn trong thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ cũng như thúc đẩy quan hệ quốc tế đoàn kết, hòa bình. Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển và chúng tôi cũng có những đóng góp vào thúc đẩy mối quan hệ đó".

Tại gian trưng bày của báo Nhân dân tại Hội báo Nhân Đạo, khách tham quan có thể nhìn thấy những hình ảnh của Việt Nam từ quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cho tới xây dựng và phát triển trong hòa bình.

Việt Nam tham dự Hội báo nhân đạo tại Pháp - ảnh 6 

Các nghệ sỹ đến từ Việt Nam trình diễn nhiều bản nhạc truyền thống bằng các nhạc cụ dân tộc tạo không khí sôi nổi và cuốn hút.


 Đặc biệt, rất đông khách Pháp và bạn bè nước ngoài xếp hàng dài trước gian ẩm thực của Việt Nam để thưởng thức những món ăn truyền thống rất được yêu thích của Việt Nam.

Hội người Việt Nam tại Pháp phối hợp với báo Nhân dân trong việc sắp xếp và xây dựng gian trưng bày, cùng một bàn trưng bày đồ lưu niệm, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam./.

Thùy Vân/VOV - từ Paris

Phản hồi

Các tin/bài khác