Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 35 năm cách mạng Sandino thành công

(VOV5) - Tối 19/7, tại Thủ đô Managua của Nicaragua diễn ra lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày thắng lợi của Cách mạng Sandino (19/7/1979 - 19/7/2014). Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tham dự buổi lễ kỷ niệm trọng đại này của nhân dân Nicaragua.


Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 35 năm cách mạng Sandino thành công - ảnh 1
Đông đảo nhân dân Nicaragua tham dự lễ kỷ niệm ngày cách mạng Sandino thành công (Ảnh: thegioi.baotintuc.vn)


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega ôn lại trang sử hào hùng, đấu tranh vì nền độc lập theo tư tưởng của nhà cách mạng Augusto Cesar Sandino với đỉnh cao là thắng lợi của cuộc cách mạng Sandino ngày 19/7/1979, lật đổ chế độ độc tài Somoza. Đề cập đến nhiệm vụ sắp tới của cách mạng Sandino, Tổng thống Daniel Ortega nhấn mạnh Nicaragua tiếp tục củng cố khối đoàn kết quốc gia chống nạn đói nghèo, thúc đẩy hợp tác và liên kết với các nước trong khu vực vượt qua những thách thức trong thời đại mới./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác