Hội nghị Quốc tế về Quang phổ và ứng dụng

(VOV5)- Hơn 70 nhà khoa học, là giáo sư, tiến sĩ của nhiều quốc gia đã tham dự Hội nghị về Quang phổ và Ứng dụng thường niên do Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Pháp phối hợp với Đại học Duy Tân Đà Nẵng tổ chức sáng nay (26/11), tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị Quốc tế về Quang phổ và ứng dụng - ảnh 1
Ảnh: Lưu Hương/VGP


Tại hội nghị, các nhà khoa học đã giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực Quang phổ và Ứng dụng như: Quang phổ trong sinh học, quang phổ trong dược học, ứng dụng quang phổ trong lĩnh vực môi trường, khảo cổ và nhiệt huỳnh quang…

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết: “Hội nghị Quang phổ và ứng dụng đã được tổ chức đây là lần thứ 15. Thông qua hội nghị này chúng ta có thể trao đổi về hợp tác trong nghiên cứu cũng như giảng dạy. Muốn chế tạo được vật liệu tốt, đặc biệt các vật liệu Quang học phải có những kiến thức hết sức sâu sắc  cơ bản về Quang Phổ. Chúng ta hiện nay có nhiều cán bộ trẻ muốn tham gia nghiên cứu và đây là cơ hội rất tốt để anh chị em cán bộ khoa học trẻ ở các trường Đại học có thể tiếp xúc với  các nhà khoa học có kinh nghiệm ở trong và ngoài nước.”

Hội nghị cũng là dịp để các nhà khoa học,  giới nghiên cứu trong nước và quốc tế giao lưu, gặp gỡ; tiếp cận các nghiên cứu mới về quang phổ.

Phản hồi

Các tin/bài khác