Khai mạc Lễ hội "Chợ tình Khau Vai" 2017

(VOV5) - Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; trưng bày gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp và những nét đặc trưng văn hóa địa phương…

Khai mạc Lễ hội
Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật "Chuyện tình Khâu Vai"


Tối 21/4, tại xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, khai mạc Lễ hội “Chợ tình Khau Vai” với chủ đề “Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Chợ tình Khau Vai”. 


Đây là phiên chợ ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng có sức lan toả trong cộng đồng. Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang; tái hiện những bản sắc văn hóa của đồng bào nơi công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; góp phần xây dựng và phát triển những chuẩn mực đạo đức xã hội, gia đình, tình yêu đôi lứa, mang đậm tính nhân văn cao đẹp truyền thống của đồng bào. 


Khai mạc Lễ hội
Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình


Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Trưởng ban tổ chức Lễ hội “Chợ tình Khau Vai”, cho biết: "
Việc tổ chức Lễ hội Chợ tình Khau Vai hàng năm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là nơi giao lưu, gặp gỡ những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng của các dân tộc vùng cao Hà Giang nói riêng và của đất nước nói chung nhằm tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá du lịch, mời gọi du khách, thu hút du khách đến với công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn".


Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; trưng bày gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp và những nét đặc trưng văn hóa địa phương… Lễ hội “Chợ tình Khau Vai” diễn ra đến hết ngày 23/4.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác