Lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đền Diên Cờ ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

(VOV5) - Đền Diên Cờ từng được nhận 7 sắc phong qua các triều vua Lê và Nguyễn.

 

Sáng 17/2 (tức 21 tháng Giêng năm Đinh Dậu), tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đền Diên Cờ, thuộc xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

 

Lễ đón nhận bằng di tích quốc gia đền Diên Cờ ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An - ảnh 1
Ông Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia cho Đền Diên Cờ xã Nghi Trường, Nghi Lộc. Ảnh: baonghean



Đền Diên Cờ từng được nhận 7 sắc phong qua các triều vua Lê và Nguyễn. Đây là một ngôi đền cổ được tạo lập để thờ Cao Sơn, Cao Các là các sơn thần được cộng đồng dân cư nhiều địa phương miền Bắc, miền Trung Việt Nam, thờ phụng.

 

Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Anh hùng lao động, Tổng giám đốc công ty 36 Bộ Quốc Phòng, cho biết: Tọa lạc trên khuôn viên rộng 7000 m2, ngôi đền được trùng tu với 9 hạng mục: thượng điện, trung điện, hạ điện, nhà hóa vàng, nhà phục vụ, núi đất, cổng tam quan, nhà Chuông và nhà Bia, thượng đền và bia đá: “Tôi rất tâm đắc với lời của Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu: Việt Nam có nhiều người theo đạo Phật nên chúng ta cần thông qua tín ngưỡng, văn hóa truyền thống để giáo dục cũng như răn dạy con người làm theo 10 điều răn của Đức Phật. Chúng ta biết làm người, biết thương yêu lẫn nhau, biết xây dựng xã hội tươi đẹp. Thực tế chứng minh dù đời hay đạo, vẫn hướng tới một xã hội yên bình trên cơ sở lòng tin của người dân."

 

Đền Diên Cờ còn thờ Cương Quốc Công Nguyễn Khí, một trong những nhân vật chủ chốt đã cùng Lê Lợi, Nguyễn Trãi lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược”.

Phản hồi

Các tin/bài khác