Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Hindi ra mắt độc giả Ấn Độ

(VOV5) – Cuốn sách do ông Geetesh Sharma, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết với Việt Nam bang Tây Bengan, biên soạn gồm 115 trang nội dung về tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 22 trang ảnh tư liệu liên quan đến các thời kỳ hoạt động của Người.

Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Hindi ra mắt độc giả Ấn Độ - ảnh 1
Trang ảnh trong cuốn tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Hindi. (Ảnh: Minh Lý/Vietnam+)



Sách được chia thành 9 chương, trong đó nói về cuộc sống đời thường giản dị, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người; các bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được dịch dang tiếng Hindi; tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Ấn Độ qua các cuộc tiếp xúc của Người với các nhà lãnh đạo cũng như dân thường Ấn Độ; chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Ấn Độ năm 1958 và sự đón tiếp thân tình của người Ấn Độ. Cuốn sách còn có một số bức ảnh quý hiếm khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, miền Đông Ấn Độ, từ năm 1946 khi trên đường tới Paris (Pháp).

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác