Các hoạt động hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015

(VOV5)- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ sáng 23/4 khai mạc Triển lãm ảnh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Hành trình trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. 


Triển lãm ảnh trưng bày hơn 200 hình ảnh và tư liệu hiện vật có giá trị liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Ông Phạm Bá Khiêm, Phó Giám đốc sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết: “Triển lãm này với mục đích quảng bá những hình ảnh của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng như hát xoan và các di sản văn hóa trên vùng đất Tổ với nhân dân cả nước. Thông qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước và khẳng định cam kết của tỉnh Phú Thọ với UNESCO và Chính phủ về bảo tồn di sản này. Đây chính là hoạt động đầu tiên trong chuỗi gần 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng năm nay.” 

Các hoạt động hướng tới Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015 - ảnh 1
Ảnh minh họa: TTXVN

Cũng trong ngày 23/4, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem đặc biệt “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”. Bộ tem do họa sỹ Võ Lương Nhi và Vũ Kim Liên thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, mô tả các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác