Le vietnamien du commerce: leçon 18: un nouveau produit

(VOVWORLD) - La société Chiên Thang va mettre sur le marché un nouveau produit. Mme Thu en discute avec le chef du bureau de conception.
Le vietnamien du commerce: leçon 18: un nouveau produit - ảnh 1

Vocabulaires: Thăm dò, phòng thiết kế, phác thảo, mẫu mã, khảo sát thị trường, thiết kế, tham khảo, mẫu thiết kế, quần áo kaki, quần âu, biến tấu, lịch sự, khỏe khoắn, cạp dời, chiết li, li nổi, li chìm, túi, ống quần, đầu gối, kiểu dáng, màu sắc, gam màu, màu sáng, màu tối, màu trắng.

Conversation

Thu: Anh Văn Hải này, Ban Giám đốc vừa quyết định sẽ sản xuất thử quần kaki rồi sẽ tung ra thị trường để thăm dò trong những tháng tới đây. Giám đốc yêu cầu phòng thiết kế phải nhanh chóng phác thảo mẫu mã để đưa vào sản xuất. Thế anh đã nhận được quyết định chưa ?

Văn Hải: Có, tôi đã nhận được rồi. Bên chị vừa rồi đi khảo sát thị trường thấy thế nào ?

Thu: Quần kaki bây giờ cũng được người tiêu dùng chuộng lắm. Có lẽ vì nó mềm, nhẹ và tiện lợi hơn nhiều so với quần jean mà các anh đã thiết kế xong mẫu mã chưa ?

Văn Hải: Chúng tôi cũng chỉ mới phác thảo qua thôi. Với lại, tôi cũng muốn tham khảo thêm ý kiến của chị nữa đã.

Thu: Đâu, anh cho tôi xem qua mẫu thiết kế một chút được không ?

Văn Hải: Đây, chị xem. Tôi định là sẽ dựa trên nền của chiếc quần âu cổ điển, rồi từ đó biến tấu thêm sao cho trông nó vừa lịch sự vừa khỏe khoắn. Chị thấy thế nào ?

Thu: Ý tưởng đó được lắm. Nhưng anh định biến tấu ra sao ?

Văn Hải: Tôi định là vẫn may quần cạp dời, chiết li nhưng thay vì may li lổi hai bên thì ta sẽ may li chìm. Hai túi trước sẽ may túi ngang.

Thu: Nhưng theo anh, đối tượng chủ yếu của mặt hàng này là ai ?

Văn Hải: Chúng tôi xác định đối tượng tiêu thụ chủ yếu là tầng lớp thanh niên.

Thu: Nếu vậy thì theo tôi, anh nên cho hai túi hộp ở ống quần ngang đầu gối, như thế trông sẽ khỏe khoắn hơn.

Văn Hải: Trông cũng được đấy. Ống cũng phải cho nhỏ lại một chút, chỉ 18 cm thôi.

Thu: Kiểu dáng như vậy cũng được rồi đấy. Thế còn màu sắc, anh chọn những loại màu nào ?

Văn Hải: Chủ yếu là những gam màu sáng như màu trắng, màu ghi sáng, màu be.

Thu: Có lẽ anh nên cho cả những màu tối nữa. Như màu tím than, màu xanh sẫm chẳng hạn.

Văn Hải: Nếu chọn màu tối, tôi sợ trông nó sẽ già.

Thu: Ồ không. Tuy là màu tối nhưng trông nó vẫn khỏe khoắn và sang trọng. Với lại, chúng ta cũng nên đưa ra nhiều màu sắc cho thêm phần phong phú.

Văn Hải: Vậy cũng được.

Thu: Khi nào anh mới có thể hoàn tất mẫu này được ?

Văn Hải: Có lẽ phải mấy ngày nữa vì tôi còn phải chỉnh lí một số chi tiết nữa đã.

Thu: Chúng ta phải hoàn thành ngay mới được. Phải hoàn tất mẫu thiết kế này càng sớm càng tốt. Giám đốc đang dục đấy.

Văn Hải: Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng xong sớm.

 

Sur le même sujet

Commentaires

Autres