Le vietnamien du commerce: Leçon 6: Le voyage d’affaires

(VOVWORLD) -  On apprend dans cette leçon comment préparer un voyage d’affaires. 
Le vietnamien du commerce: Leçon 6: Le voyage d’affaires - ảnh 1

 Vocabulaire: đi công tác, kí kết hợp đồng làm ăn, đặt vé, tiền, tiền mặt, ngân hàng, đổi tiền, tạm ứng, thanh toán, tiêu, khoản chi, hóa đơn, chứng từ, tiện, phong cảnh, du lịch.

 

Conversation

Muira: Tuần sau, tôi sẽ đi công tác trong thành phố Hồ Chí Minh trong nửa tháng.

Kim Anh: Anh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm gì ?

Muira: Tôi vào kí kết hợp đồng làm ăn.

Kim Anh: Anh sẽ đi bằng máy bay hay tàu hỏa ?

Muira: Tôi sẽ đi bằng tàu hỏa. Tuy đi tàu chậm hơn, nhưng tôi có thể xem phong cảnh của Việt Nam.

Kim Anh: Vậy anh nên đặt vé trước vì bây giờ là mùa hè nên mọi người đi du lịch rất đông.

Muira: Vậy à ? thế thì ngày mai tôi sẽ đặt mua vé. Chị bảo tôi có nên mang tiền mặt đi không ?

Kim Anh: Theo tôi, anh nên mang tiền mặt đi để tiêu cho tiện.

Muira: Nhưng tôi chỉ có sẵn yên Nhật thôi.

Kim Anh: Anh có thể ra ngân hàng đổi tiền. Thế công ty có tạm ứng tiền cho anh để đi công tác không ?

Muira: Tôi cũng không biết nữa.

Kim Anh: Anh đừng lo. Có thể khi nào anh về họ sẽ thanh toán sau. Nhưng anh nhớ là khi tiêu bất cứ khoản gì phải nhớ lấy hóa đơn hay chứng từ.

Muira: À vâng ! Cám ơn chị đã nhắc.

Commentaires

Autres