Gặp mặt nhân 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

(VOV5) - Ngày 5/1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tổ chức gặp mặt các đại biểu quốc hội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và tổng kết công tác của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2011- 2016.


Tại cuộc gặp, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam cũng như đánh giá lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Nhiệm kỳ 2011- 2016, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Lai Châu đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào kết quả chung của Quốc hội và thắng lợi trong nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Nhiệm kỳ 2011- 2016, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã thực hiện được 23 cuộc tiếp xúc cử tri tại 186 điểm, với 615 ý kiến cử tri được tiếp nhận. Thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, nắm chắc các chủ trương của Trung ương, nâng cao kỹ năng tiếp xúc cử tri và tính đại diện cho cử tri để nâng cao hơn vai trò và hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác