Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

(VOV5) - Qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2016), sáng 6/1, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các thế hệ đại biểu Quốc hội Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có: Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên  - ảnh 1
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Kỷ niệm 70 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, báo Quân đội nhân dân số ra hôm nay đăng Xã luận nhan đề: “Sự kiện trọng đại, dấu son thế kỷ”. Xã luận khẳng định: Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội 70 năm trước đánh dấu bước trưởng thành của nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước Việt Nam có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về pháp lý. 70 năm qua, dấu mốc và giá trị cao cả của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vẫn luôn có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực đối với hoạt động của Quốc hội hôm nay. Quốc hội đã và đang là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, biết gắn bó máu thịt và có trách nhiệm với cử tri, luôn đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lực của nhân dân.

Trong ký ức của những cụ cao tuổi ở tỉnh Yên Bái, thời khắc lịch sử của cuộc bầu cử Quốc hội 70 năm trước như mới diễn ra ngày hôm qua. Cảm xúc lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử cách đây 70 năm chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí ông Phạm Tính, thành phố Yên Bái: “Cả dân làng tôi, tất cả trai gái, trẻ già, nam phụ lão ấu ai cũng phấn khởi bởi vì từ một người dân mất nước bây giờ được đi bỏ lá phiếu đầu tiên. Riêng bản thân tôi, khi được cầm lá phiếu đi bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì rất là cảm động, cho đến bây giờ đã qua 13 cuộc bầu cử đại biểu quốc hội nhưng tôi lúc nào vẫn thấy cuộc bầu cử đầu tiên ngày 6/1/1946 xúc động nhất, cảm động nhất”.

Qua 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện các quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Nhân dịp này, tối ngày 5/1, Chương trình nghệ thuật Vinh quang Quốc hội Việt Nam do Văn phòng Quốc Hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chào mừng 70 năm Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác