Kế hoạch và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014

(VOV5) - Bộ Quốc Phòng Việt Nam vừa thông qua kế hoạch tổ chức Lễ  kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014). 


Tổ chức Lễ  kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân nhằm ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Lễ kỷ niệm hai sự kiện này được tổ chức vào sáng ngày 20/12/2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, trước đó vào các đại biểu vào lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật Lễ kỷ niệm này.


Liên quan đến các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân VN, chiều 12/12, tại tỉnh Thái Nguyên, khai mạc Triển lãm sách, báo, ảnh về Quân đội nhân dân VN. Triển lãm giới thiệu với công chúng hơn 1.000 cuốn sách, 200 bài báo và 50 bức ảnh ghi lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay (13/12), khai mạc Triển lãm chuyên đề “ Người chiến sĩ hôm nay”. Triển lãm trưng bày 90 bức ảnh, ghi lại những hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam từ năm 1975 đến nay trên mọi lĩnh vực: Bảo vệ tổ quốc, luyện tập sẵn sàng chiến đấu, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục, đối ngoại. Triển lãm khắc họa rõ nét phẩm chất của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam với lòng yêu nước, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc, sức sáng tạo, tinh thần phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Triển lãm cũng nhằm giáo dục thế hệ trẻ nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên trong học tập, lao động để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc./. 


Phản hồi

Các tin/bài khác