Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(VOV5) - Nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày hội Quốc phòng toàn dân

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), tối 19/12, tại Hà Nội, diễn ra cầu truyền hình trực tiếp “Hát mãi khúc quân hành”với các điểm cầu: Hà Nội, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nêu rõ: “Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyện tiếp tục phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ, không ngừng xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất,  toàn vẹn lãnh thổ giữ vững chủ quyền biển đảo, biên giới vùng trời, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.”

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - ảnh 1
Tiết mục mở đầu chương trình cầu truyền hình "Hát mãi khúc quân hành". Bao qdnd.vn

Cũng trong ngày 19/12, nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng. Tại các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Nam Định, Đồng Nai, Phú Yên, Bình Định, Hậu Giang diễn ra các buổi gặp mặt truyền thống, lễ mít tinh và hoạt động dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương. Các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chiều 19/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tới thăm, tặng quà cho người có công và thân nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước, hiện đang sinh sống trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội). Ông Nguyễn Thế Thảo đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn tới công lao và sự hi sinh của các chiến sĩ nơi chiến trường.

 Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tới thăm chúc mừng Hội Cựu chiến binh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam. Tại các điểm đến thăm, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến của các cựu chiến binh Việt Nam; lực lượng bộ đội biên phòng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - ảnh 2
Khách mời tại buổi kỷ niệm. (Ảnh: Trường Giang/Vietnam+)

Dịp này, tại nhiều địa phương cũng diễn ra các hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật tái hiện truyền thống vẻ vang Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại Trung tâm Văn hóa thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đang diễn ra triển lãm ảnh “Quân đội Nhân dân Việt Nam – 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành”. Triển lãm giới thiệu đến công chúng 100 bức ảnh tiêu biểu, phản ánh quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Triển lãm diễn ra đến ngày 25/12/2014. Trong khi đó, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi, khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ vật kháng chiến của quân và dân Quảng Ngãi giai đoạn 1945-1975. Có 200 kỷ vật, tư liệu, hình ảnh về cuộc kháng chiến của quân và dân tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1945-1975) được khai thác từ nguồn Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, Trung tâm Lưu trữ tỉnh và các tổ chức, cá nhân trong tỉnh được trưng bày. Hôm qua (19/12), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh với hơn 120 tác phẩm để chào mừng các sự kiện lịch sử lớn trong năm như kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên, 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam...và chào đón năm mới 2015. Triển lãm mở cửa đến ngày 26/12/2014.

 Hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân cũng diễn ra tại một số quốc gia trên thế giới. Tối 18/12, tại lễ kỷ niệm do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Phòng Tùy viên Quốc phòng tổ chức, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh trong bối cảnh các căng thẳng gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhiều dân tộc và nhiều quốc gia bị đe dọa, quân đội Việt Nam khẳng định vai trò là nhân tố có trách nhiệm, tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm góp phần vào việc gìn giữ hòa bình thế giới. Đến nay, quân đội Việt Nam đã có quan hệ trao đổi đoàn quốc phòng với hơn 80 nước, đặt Tùy viên Quốc phòng tại 36 nước. Việt Nam tự hào là đã góp tiếng nói của mình vào việc giải quyết các xung đột trên thế giới. Tại Nhật Bản, cũng trong ngày 18/12, Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức lễ kỷ niệm với sự tham dự của gần 200 quan khách đến từ phái đoàn ngoại giao, phòng tùy viên quân sự các nước tại Nhật Bản. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Akira Sato cho rằng sự kiện 70 năm thành lập QĐND Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Việt Nam. đồng thời mong muốn QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn vào hòa bình và ổn định của khu vực.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác