APEC 2017: Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng

(VOV5) -Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác với các cuộc thảo luận chuyên sâu để đạt được sự đồng thuận về tất cả các vấn đề.

Trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM 3) và các cuộc họp liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/08, Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG) tổ chức phiên họp thứ 25 với sự tham gia của nhiều nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quốc tế.  

APEC 2017: Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng - ảnh 1 Các đại biểu thuộc Nhóm công tác về chống tham nhũng và minh bạch của APEC (ACTWG). Ảnh:  thanhtra.gov.vn

Phát biểu khai mạc phiên họp, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cho biết tại cuộc họp này, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác với các cuộc thảo luận chuyên sâu để đạt được sự đồng thuận về tất cả các vấn đề được đề cập trong chương trình nghị sự, đặc biệt là kế hoạch giai đoạn 2013 – 2020 và tuyên bố chung của nhóm.

Tại phiên họp, một số vấn đề Việt Nam chia sẻ và nhận được sự đồng thuận của các nền kinh tế khác như: tăng cường năng lực cho các cơ quan chống tham nhũng, hỗ trợ công tác xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật, một số hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân...

Trong vòng một ngày, các đại điểu sẽ nghe báo cáo về các dự án hiện tại và đề xuất của nhóm liên quan với các diễn đàn quốc tế khác; các thành viên báo cáo về tiến trình chống tham nhũng tại nước mình và những tiến bộ trong vấn đề chống tham nhũng, các sáng kiến có liên quan đến tham nhũng và minh bạch… 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác