Đà Nẵng: Trang bị tiếng Anh chuyên ngành cho Cảnh sát giao thông phục vụ APEC

(VOV5) - Tham gia khóa bồi dưỡng là cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng có trình độ bằng B tiếng Anh trở lên. 

Ngày 14/8, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát Nhân dân khai giảng khóa bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành cho lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng để phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng tháng 11 tới. 

Đà Nẵng: Trang bị tiếng Anh chuyên ngành cho Cảnh sát giao thông  phục vụ APEC - ảnh 1Ảnh minh họa: (VOV)

Tham gia khóa bồi dưỡng là cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng có trình độ bằng B tiếng Anh trở lên. Các giảng viên người nước ngoài trực tiếp đứng lớp trang bị kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Qua đó, giúp lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường khi xử lý các tình huống đối với người nước ngoài có thể giao tiếp, đặc biệt là phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11 tới.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết:Trong tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng, người nước ngoài, khách quốc tế đến rất đông, đòi hỏi lực lượng cảnh sát giao thông phải có tiếng Anh để giao tiếp trong trường hợp cần thiết. Ngoài lớp bồi dưỡng tiếng Anh, hiện nay Cục Cảnh sát Giao thông đang tổ chức cho cảnh sát giao thông các tỉnh, thành, trọng tâm là Cảnh sát giao thông Đà Nẵng bổ sung kiến thức và kỹ năng điều khiển xe ô tô và mô tô để dẫn đoàn phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác