Hội thảo “Triển khai chương trình hành động về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận tr

(VOV5) - Sáng 22/2, bên lề hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính chủ trì tổ chức hội thảo triển khai chương trình hành động về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC. 


Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về bối cảnh triển khai xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC và giải pháp cho thực thi cho các nền kinh tế thành viên APEC; đặc biệt đi sâu vào các tiêu chuẩn tối thiểu và công cụ đa phương. Ông Bùi Văn Nam, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, cho biết: "Triển khai thực hiện các biện pháp chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận là một nỗ lực quốc tế quan trọng của cả các nước phát triển và đặc biệt là các nước đang phát triển nhằm đảm bảo tính công bằng và nâng cao hiệu quả thu của các hệ thống thuế trên toàn cầu. Vì vậy, chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận đã được lựa chọn là một trong những chủ đề thảo luận ưu tiên cho năm APEC 2017".

Nội dung trao đổi tại hội thảo được đúc kết thành bản báo cáo ban đầu, đưa ra kiến nghị lên Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tổ chức vào ngày 23-24/2 về kế hoạch triển khai chủ đề ưu tiên xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC – các tiêu chuẩn tối thiểu trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2017. Theo đó, kết quả nghiên cứu, tăng cường hợp tác và trao đổi về chủ đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC – các tiêu chuẩn tối thiểu của các nền kinh tế APEC sẽ được các Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua kiến nghị về cơ chế phối hợp hay tăng cường hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật để thực thi Chương trình hành động xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC vào tháng 10 năm 2017.


+ APEC 2017: Hội thảo “Triển khai chương trình hành động về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC”

          Sáng 22/2, bên lề hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài chính chủ trì tổ chức hội thảo triển khai chương trình hành động về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về bối cảnh triển khai xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC và giải pháp cho thực thi cho các nền kinh tế thành viên APEC; đặc biệt đi sâu vào các tiêu chuẩn tối thiểu và công cụ đa phương. Ông Bùi Văn Nam, Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, cho biết:

                                          Băng- V6 22/02 TDDN NAM

Triển khai thực hiện các biện pháp chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận là một nỗ lực quốc tế quan trọng của cả các nước phát triển và đặc biệt là các nước đang phát triển nhằm đảm bảo tính công bằng và nâng cao hiệu quả thu của các hệ thống thuế trên toàn cầu. Vì vậy, chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận đã được lựa chọn là một trong những chủ đề thảo luận ưu tiên cho năm APEC 2017.

Nội dung trao đổi tại hội thảo được đúc kết thành bản báo cáo ban đầu, đưa ra kiến nghị lên Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tổ chức vào ngày 23-24/2 về kế hoạch triển khai chủ đề ưu tiên xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC – các tiêu chuẩn tối thiểu trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2017. Theo đó, kết quả nghiên cứu, tăng cường hợp tác và trao đổi về chủ đề xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC – các tiêu chuẩn tối thiểu của các nền kinh tế APEC sẽ được các Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua kiến nghị về cơ chế phối hợp hay tăng cường hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật để thực thi Chương trình hành động xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận trong APEC vào tháng 10 năm 2017.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác