Cuộc họp Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN với các Đối tác Đối thoại

(VOV5) - Các nước thảo luận các biện pháp để thúc đẩy MPAC 2025 trong bối cảnh đại dịch Covid-19,

 Ngày 26/8 diễn ra Cuộc họp Tham vấn của Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN (ACCC) với các Đối tác Đối thoại và các Đối tác khác theo hình thức trực tuyến. Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, chủ trì cuộc họp trên trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN.

Cuộc họp Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN với các Đối tác Đối thoại - ảnh 1Cuộc họp được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. - Ảnh nguồn: Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN 

Tại cuộc họp, Đại sứ Trưởng Phái đoàn các nước đối tác của ASEAN (Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Australia, Đức, Canada, New Zealand, Na Uy, …) đánh giá cao nỗ lực của ASEAN thời gian qua trong việc thúc đẩy kết nối nội khối cũng như kết nối giữa ASEAN và khu vực, khẳng định tiếp tục hỗ trợ ASEAN triển khai các dự án trong khuôn khổ Tổng thể Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 cũng như kết nối nói chung … nhằm tăng cường gắn kết xây dựng cộng đồng ASEAN và gắn kết giữa ASEAN và các đối tác, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế khu vực.

Các nước cũng thảo luận các biện pháp để thúc đẩy MPAC 2025 trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khẳng định các lĩnh vực chiến lược của MPAC 2025 rất phù hợp với Kế hoạch phục hồi của ASEAN hậu Covid-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác