Giới thiệu các loại vải truyền thống của ASEAN tại Hàn Quốc

(VOV5) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2022”, triển lãm các loại vải và lối sống ASEAN đã được Trung tâm ASEAN – Hàn Quốc khai mạc chiều 9/11 tại thủ đô Seoul.

Với chủ đề ‘Cổ vật tương lai - Kho báu vải ASEAN’, triển lãm giới thiệu những mặt hàng vải truyền thống của từng quốc gia thành viên ASEAN.

Giới thiệu các loại vải truyền thống của ASEAN tại Hàn Quốc - ảnh 1Không gian triển lãm sản phẩm vải truyền thống ASEAN. Ảnh: Khánh Vân/ TTXVN

Triển lãm giới thiệu lụa Lãnh Mỹ A của Việt Nam, loại lụa  được biết nhiều với màu đen huyền đặc sắc được làm từ sợi tơ tằm và màu nhuộm từ quả mặc nưa. Người Hàn Quốc biết đến lụa Lãnh Mỹ A thông qua các sản phẩm của nhà thiết kế Việt Nam Công Trí và khi ngôi sao K-pop Rosé của nhóm Blackpink chọn thiết kế của anh.

“Tuần lễ ASEAN” là sự kiện thường niên do Trung tâm ASEAN – Hàn Quốc tổ chức kể từ năm 2019 để kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm cũng như Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc năm 2019 tại Busan. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 13/11.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác