Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 11

(VOV5) - Hội nghị trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống tác động trực tiếp đến khu vực ASEAN.

Sáng 10/3, Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 11 (AMOM-11) được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chuẩn tướng Haji Abdul Razak Bin Haji Abd, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Tác chiến Liên quân, Quân đội Hoàng gia Brunei.

Hội nghị Cục trưởng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN lần thứ 11 - ảnh 1Đoàn Việt Nam tham dự AMOM-11. Ảnh: qdnd.vn

Thiếu tướng Nguyễn Đức Căn, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội.

Hội nghị trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực, đặc biệt là các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống tác động trực tiếp đến khu vực ASEAN; đánh giá kết quả, định hướng thúc đẩy hợp tác giữa Quân đội ASEAN nói chung và giữa lực lượng tác chiến Quân đội ASEAN nói riêng trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam cho rằng Cục Tác chiến Quân đội các nước ASEAN cần ưu tiên duy trì vai trò trung tâm trong xây dựng lòng tin giữa Quân đội các nước ASEAN; tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả thông qua các hoạt động chung của Quân đội các nước ASEAN.

Việt Nam ủng hộ dự thảo cập nhật Kế hoạch hoạt động 2 năm của Quân đội các nước ASEAN để Hội nghị Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18 (ACDFM-18) thông qua. Kết thúc Hội nghị đã diễn ra Lễ bàn giao chức Chủ tịch AMOM - 12 cho Campuchia, nước Chủ tịch ASEAN vào năm 2022.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác