Thúc đẩy sự tham gia của ASEAN trong chuỗi giá trị toàn cầu hậu COVID-19


(VOV5) - Ngày 5/5, Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tổ chức hội thảo “Biến nghịch cảnh thành cơ hội: Sự tham gia của ASEAN vào chuỗi giá trị toàn cầu trong thế giới hậu đại dịch COVID”, thu hút đại diện của 21 cơ quan ASEAN từ các trụ cột Cộng đồng Kinh tế và Văn hóa - Xã hội.

Phát biểu khai mạc, Phó tổng thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng Kinh tế (AEC) Satvinder Singh nhấn mạnh rằng chuỗi giá trị toàn cầu đang thay đổi theo hướng mang tính khu vực và đa dạng hơn. Việc tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị sẽ giúp các nền kinh tế ASEAN phục hồi bền vững và ASEAN có cơ hội tốt để gặt hái lợi ích từ những xu hướng mới nổi này.

Về phần mình, Đại sứ Anh tại ASEAN Jon Lambe nêu rõ rằng các lĩnh vực trọng tâm của AEC trong năm nay - phục hồi, số hóa và bền vững - là những ưu tiên được nước này chia sẻ. Cùng nhau, Anh và ASEAN sẽ không chỉ vượt qua đại dịch mà còn thúc đẩy sự phục hồi nhanh chóng, toàn diện và bền vững.

Phản hồi

Các tin/bài khác