Việt Nam đóng góp tích cực vào chương trình nghị sự Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN +1

(VOV5) - Các nội dung thảo luận song phương, đa phương của Việt Nam nhằm chia sẻ những kinh nghiệm giáo dục của Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19 thời gian qua.

Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN+1 lần thứ 36 với chủ đề “Phục hồi sau đại dịch: Thiết kế giáo dục sau đại dịch trong một thế giới của kỹ thuật số” diễn ra trong hai ngày 03-04/09 tại Jakarta, Indonesia. Hội nghị có sự tham gia của hơn 600 đại biểu là cán bộ, giáo viên đến từ Công đoàn giáo dục, Công đoàn giáo viên, Hiệp hội Giáo viên của các nước thành viên ASEAN và Hàn Quốc.

Việt Nam đóng góp tích cực vào chương trình nghị sự Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN +1 - ảnh 1Đoàn Việt Nam tham dự tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Hà, Võ Giang/VOV – Indonesia

Tại Hội nghị, Công đoàn giáo dục Việt Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động của Hội nghị với báo cáo quốc gia có chủ đề “Giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đại dịch: Những rào cản và biện pháp để cải thiện chất lượng trong thời kỳ hậu đại dịch” và tham luận chuyên đề “Giải pháp thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục”, đặc biệt, đoàn Việt Nam nhận được sự đánh giá cao của các thành viên trong việc tham gia các ý kiến đóng góp vào Nghị quyết Hội nghị. 

Các nội dung thảo luận song phương, đa phương của Việt Nam nhằm chia sẻ những kinh nghiệm giáo dục của Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19 thời gian qua, đồng thời học tập kinh nghiệm giáo dục từ các nước đề từ đó có những giải pháp phù hợp với xu thế phát triển giáo dục trên thế giới nói chung và  khu vực nói riêng.

Hội nghị Hội đồng Giáo giới ASEAN+1 được tổ chức luân phiên giữa các thành viên của Hội đồng Giáo giới các nước ASEAN và Hàn Quốc. Theo chương trình nghị sự, trong phiên bế mạc, Hội nghị thông qua và ký kết Nghị quyết hội nghị, trao cờ đăng cai ACT+1 cho Malaysia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác