Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các thành viên ASEAN để thúc đẩy các mục tiêu chung

(VOV5) - Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy các mục tiêu chung của Cộng đồng.

 Trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao ASEAN, sáng 24/06, tại Hà Nội, Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Hội nghị thảo luận các bước tiến đạt được trong việc triển khai chương trình nghị sự ưu tiên năm chủ tịch ASEAN cũng như các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghi cấp cao ASEAN 2020 diễn ra vào ngày 26/06.

Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các thành viên ASEAN để thúc đẩy các mục tiêu chung - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu khai mạc Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN. Ảnh: Baoquocte 

 Phát biểu hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chỉ rõ trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ASEAN đang ở giai đoạn quan trọng với cả thách thức lẫn cơ hội, chính vì vậy, các nước ASEAN cần phải tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN 2025. Trong nỗ lực chung để giải quyết thách thức, các nước ASEAN đã có những biện pháp hiệu quả để hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường sự hợp tác của ASEAN giúp bảo vệ người dân, giảm các tác động kinh tế và xã hội của đại dịch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng  Phạm Bình Minh nhấn mạnh: "Những nỗ lực và hợp tác của các nước ASEAN trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 đã đạt được các kết quả tích cực. Tuy nhiên khu vực cũng đang đối mặt với những thách thức do sự cạnh tranh của những nước lớn, chủ nghĩa đơn cực ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định khu vực.  Với tinh thần hợp tác của ASEAN, hội nghị hôm nay là cơ hội để thảo luận giải pháp hữu ích giải quyết các thách thức đó, thúc đẩy những ưu tiên chung, trao đổi vấn đề khu vực và toàn cầu mà các nước quan tâm."

Tại cuộc họp, các Bộ trưởng Ngoại giao trao đổi một số nội dung chính liên quan đến việc triển khai kết quả của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN và ASEAN+3, vấn đề xây dựng cộng đồng ASEAN 2025, triển khai ưu tiên của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Các Bộ trưởng cũng thảo luận về quan hệ đối ngoại của ASEAN và tính trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy các mục tiêu chung của Cộng đồng, trên cơ sở đoàn kết, thống nhất của ASEAN, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác