Dấu ấn trong quan hệ Việt nam – Liên minh châu Âu năm 2012

(VOV5) - Năm 2012, quan hệ Việt nam - Liên minh châu Âu (EU) đã có bước chuyển quan trọng được đánh dấu bằng những sự kiện đặc biệt trên cả bình diện chính trị lẫn kinh tế. Những thành tựu mà Việt nam và Liên minh châu Âu đạt được trong năm 2012 góp phần đưa quan hệ 2 bên lên bước phát triển mới sau hơn 20 thiết lập quan hệ ngoại giao.


Dấu ấn trong quan hệ Việt nam – Liên minh châu Âu năm 2012 - ảnh 1


Năm 2012 ghi dấu những hoạt động hợp tác hiệu qủa giữa 2 bên mà tâm điểm chính là việc Việt nam - EU chính thức ký Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA) trong chuyến thăm EU của Bộ trưởng Ngoại giao Việt nam Phạm Bình Minh. PCA chính là minh chứng sống động cho sự phát triển toàn diện và sâu sắc của quan hệ giữa Việt Nam và EU sau hơn 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là mốc quan trọng, đưa quan hệ hai bên lên một tầm cao mới, phù hợp với mức độ liên kết sâu rộng và tầm vóc của EU trong thế kỷ 21, cũng như thế và lực ngày càng tăng của Việt Nam sau hơn 25 năm đổi mới và hội nhập thành công. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: so với Hiệp định khung đã ký năm 1995 giữa Việt Nam và Ủy ban châu Âu (EC), PCA lần này phản ánh hài hòa lợi ích và ưu tiên của hai bên.
 Hiệp định PCA lần này là mở rộng những phạm vi mà Việt Nam rất cần. Ví dụ lĩnh vực khoa học-công nghệ, lĩnh vực giáo dục-đào tạo. Đồng thời với PCA, EU cũng có thể thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quốc tế, toàn cầu. Đó là biến đổi khí hậu, đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống như nạn khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.


Dấu ấn trong quan hệ Việt nam – Liên minh châu Âu năm 2012 - ảnh 2
Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy trong chuyến thăm chính thức VN theo lời mời của Chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang


Cũng trong năm 2012, Việt Nam đón tiếp nhiều quan chức cấp cao EU như Ủy viên Hội đồng châu Âu về hợp tác phát triển, Tổng giám đốc Điều hành Cơ quan Đối ngoại EU mà điểm nhấn là chuyến thăm chính thức Việt nam của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Herman Van Rompuy theo lời mời của Chủ tịch nước Việt nam Trương Tấn Sang. Đây là chuyến thăm lần đầu tiên của Chủ tịch Hội đồng châu Âu đến Việt Nam, kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1990. Qua chuyến thăm này, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có trao đổi đoàn cấp cao; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam và EU đầu tư, kinh doanh lâu dài tại thị trường của nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng cơ sở, giao thông vận tải, năng lượng, tài chính, y tế, du lịch và dịch vụ. Hai bên cũng xác định ưu tiên hợp tác trong giai đoạn 2014 - 2020 là giảm nghèo, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng thống nhất ủng hộ nỗ lực xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và hữu nghị; nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông. Đánh giá về tầm quan trọng trong việc hợp tác với Việt nam, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy nhấn mạnh: 
“Việt nam là đối tác đặc biệt quan trọng của EU trong khu vực Châu Á và ASEAN, một đất nước có nền kinh tế và xã hội phát triển nhanh, dân số trẻ và được giáo dục chu đáo. Tôi hy vọng mối quan hệ giữa 2 bên sẽ được mở rộng trên cơ sở hiệp định PCA được ký đầu năm nay. Chúng tôi có mối quan tâm sâu sắc đối với thành công của Việt nam , bởi khi Việt nam thành công sẽ mang lại lợi ích cho khu vực và những người bạn của mình trên thế giới.”


Dấu ấn trong quan hệ Việt nam – Liên minh châu Âu năm 2012 - ảnh 3
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Đại sứ Trưởng Phái đoàn EU tại VN, Ngài Franz Jessen bấm nút khai trương dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu 


Năm 2012 đánh dấu những thành quả ấn tượng về hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt nam và EU. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính nhưng tính đến tháng 8/2012, kim ngạch thương mại hai chiều EU - Việt nam vẫn đạt trên 18 tỷ USD, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2011. Đã có 20/27 nước EU đầu tư vào Việt nam với hơn 1200 dự án còn hiệu lực và tổng số vốn đăng ký trên 18 tỷ USD. Đặc biệt, trong năm 2012, hai bên đã tiến hành đàm phán vòng 1 Hiệp định tự do thương mại (FTA), tạo tiền đề giúp hai bên khai thác hiệu quả hơn tiềm năng kinh tế thương mại và đầu tư. Đại sứ, Trưởng đại diện Ủy ban Châu Âu tại Việt Nam, ông Franz Jessen cho rằng: "
Bất chấp khủng hoảng, xét về quan hệ thương mại song phương Việt Nam-EU không bị tổn hại. Tôi cho rằng đàm phán FTA không chỉ đem lại lợi ích cho Việt Nam mà còn cả lợi ích của EU. Hiện tại, Việt Nam và EU đều là đối tác tốt của nhau nên hai phía cần phải hướng tới một khu vực tự do mậu dịch có tham vọng hơn, đem lại lợi ích tốt nhất cho hai bên”.


Với quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao cùng với những thành quả mà 2 bên đạt được trong 23 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là năm 2012, sẽ tạo đà cho quan hệ Việt nam - EU năm 2013 đi vào chiều sâu, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác