(VOV5) - Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, sự đồng thuận thể hiện rõ ở từng công đoạn, cùng hướng tới mục tiêu: bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước.
Mỗi kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội là phép thử lớn nhất về niềm tin và sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước vận hội mới và cả những thách thức phi truyền thống, đồng thuận trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là cốt lõi của sức mạnh dân tộc.
Bầu cử Quốc hội khóa XVI là kỳ bầu cử có ý nghĩa đặc biệt, bởi nó diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển.
Tại thành phố Đà Nẵng, từ đô thị đến miền núi, sắc cờ Tổ quốc, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đã được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: Long Phi – Thanh Hà/VOV-Miền Trung |
Đồng thuận xã hội: Chất keo gắn kết và nền tảng của sự ổn định
Bầu cử Quốc hội khóa XVI diễn ra khi Việt Nam đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hướng tới những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội dài hạn. Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, sự đồng thuận thể hiện rõ ở từng công đoạn, cùng hướng tới mục tiêu: bầu những đại biểu xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước.
Sự đồng thuận không tự nhiên mà có. Đây là kết quả của quá trình công khai, minh bạch thông tin các ứng cử viên trong thời gian qua. Khi cử tri hiểu rõ tiêu chuẩn đại biểu, nắm rõ chương trình hành động của các ứng cử viên, họ sẽ lựa chọn và thực hiện quyền bỏ phiếu. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức 864 ứng cử viên để bầu ra 500 đại biểu. Danh sách này là kết quả của một quá trình sàng lọc khắt khe, nơi ý kiến của cử tri đóng vai trò quyết định.
Các trường hợp cử tri hạn chế về đọc, viết và nghe tiếng phổ thông được lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phiên dịch, hướng dẫn, hỗ trợ để nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Ảnh: Thừa Xuân/VOV Tây Bắc |
Thực tế ghi nhận trong quá trình chuẩn bị bầu cử, các buổi tiếp xúc cử tri là dịp để người dân thực hiện quyền phản biện. Sự đồng thuận bắt nguồn từ chính quá trình trao đổi thông tin giữa người ứng cử và người đi bầu.
Sự đồng thuận còn thể hiện rõ qua việc ứng dụng công nghệ. Các công cụ như "Bản đồ số thông tin bầu cử" (tại Hà Nội và một số tỉnh, thành) hay các ứng dụng tra cứu tiểu sử ứng viên trên điện thoại thông minh nhận được lượng truy cập lớn. Việc cử tri chủ động tìm hiểu thông tin cho thấy một thái độ chính trị tích cực, sự quan tâm tới sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đặc biệt, thế hệ Gen Z — những cử tri lần đầu đi bầu cử.
Dọc chiều dài đất nước, từ miền núi tới đồng bằng, từ đất liền đến đảo tiền tiêu, công tác chuẩn bị bầu cử có sự tham gia tự nguyện của hàng triệu tình nguyện viên và cán bộ cơ sở. Cử tri cũng chuẩn bị tâm thế tốt nhất để thực hiện quyền làm chủ.
Thông tin về bầu cử được cập nhật trên các ứng dụng số. Ảnh: Long Phi/VOV-Miền Trung |
GS.TS Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, cho biết cử tri gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, niềm tin vào các đại biểu của Quốc hội khóa XVI cũng như Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Niềm tin ấy không phải là cảm tính cá nhân mà hoàn toàn dựa trên những cơ sở vững chắc: “Công tác chuẩn bị bầu cử được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chu đáo, khẩn trương. Từ kinh nghiệm cá nhân tôi, qua hai lần tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, tôi nhận thấy quy trình lựa chọn và giới thiệu người ứng cử rất dân chủ, minh bạch. Chất lượng của các cuộc tiếp xúc cử tri đều rất tốt. Đặc biệt, thông tin về ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VNeID, giúp cử tri dễ dàng tra cứu tiểu sử, chương trình hành động và danh sách chi tiết theo khu vực bầu cử, làm tăng thêm tính minh bạch của cuộc bầu cử ”
Không khí xã hội tích cực
Sự đồng thuận, ủng hộ của cử tri Việt Nam đối với cuộc bầu cử thu hút sự chú ý của quốc tế. Trong bài viết “Ten Elections to Watch in 2026” (tạm dịch “10 cuộc bầu cử đáng chú ý năm 2026”), Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) của Mỹ đã xếp cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam vào nhóm các sự kiện chính trị đáng chú ý trong năm. Bài viết cho rằng cuộc bầu cử sẽ phản ánh ý chí và mức độ đồng thuận chính trị cao sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thành phố Cần Thơ triển khai nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
|
Đối với những người nước ngoài sống tại Việt Nam, họ nhận thấy công tác chuẩn bị cho bầu cử được thực hiện khá đầy đủ và bầu không khí xã hội rất tích cực. Nhiều người dân quan tâm đến bầu cử, chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu thực sự đại diện cho nguyện vọng của nhân dân.
Chị Lattanaphone Phetphilanon, người Lào, thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao, ấn tượng với sự kết hợp giữa bầu không khí rực rỡ và tính kỷ luật trong công tác tổ chức. Ngày bầu cử ở Việt Nam là dịp người dân thực hiện quyền dân chủ một cách trực tiếp và thể hiện tinh thần đoàn kết của xã hội.
Theo chị, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, các thông tin về cuộc bầu cử được cập nhật minh bạch. Cử tri chỉ cần quét mã QR tại khu dân cư là có thể xem đầy đủ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Sự kết hợp giữa công nghệ và hoạt động chính trị này cho thấy một Việt Nam hiện đại và cởi mở.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 không đơn thuần là một sự kiện chính trị pháp lý theo định kỳ. Đó là biểu tượng của ý chí dân tộc, là nơi hội tụ của lòng dân và ý Đảng. Sự đồng thuận xã hội tạo ra sức mạnh đoàn kết, cùng xây dựng Quốc hội đổi mới, hành động.