Hiệu quả tích cực từ phiên chất vấn của Quốc hội

(VOV5) - Trong 2,5 ngày chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 Bộ trưởng: Bộ công thương, Bộ Tài nguyên và môi trường, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ đã trả lời 200 lượt chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc 2,5 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ. Tuy đây là lần chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa XIV song phiên chất vấn được dư luận đánh giá cao từ nội dung chất vấn đến việc giải trình của các thành viên Chính phủ cũng như không khí tranh luận trên nghị trường. Kết quả tích cực từ hoạt động chất vấn góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội Việt Nam.


Hiệu quả tích cực từ phiên chất vấn của Quốc hội  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: TTXVN
 

Lựa chọn chính xác những vấn đề để đưa ra chất vấn

Những vấn đề được đưa ra chất vấn tại kỳ họp này đều là những vấn đề đang được cử tri quan tâm, liên quan trực tiếp tới đời sống dân sinh. Trong kinh tế, đó là phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả; quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; chính sách đột phá phát triển ngành ôtô theo định hướng đầu tư của Nhà nước và các cam kết hội nhập quốc tế; kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thuỷ điện, thủy lợi. Trong lĩnh vực xã hội là tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện, gắn đào tạo với quy hoạch, dự báo và sử dụng nguồn nhân lực. Tiếp đó, trong vấn đề môi trường, nội dung chất vấn tập trung vào việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư; quản lý xử lý về ô nhiễm môi trường và giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu cũng như việc quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản. Cuối cùng trong công tác cán bộ là vấn đề  tinh giản biên chế; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Đánh giá về nội dung chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cho rằng: “Qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp này cho thấy những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao. Việc tổ chức chất vấn có những đổi mới so với trước nhưng các đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề; đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục”.

Tạo nên chất lượng, hiệu quả thông tin

Tranh luận là đổi mới của hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn lần này. Việc đại biểu Quốc hội tranh luận với các thành viên Chính phủ đã tạo nên sinh khí mới, là bước đột phá trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Đây là một bước quan trọng để chuyển từ Quốc hội tham luận sang Quốc hội thảo luận, tranh luận. Ông Nguyễn Văn Chiến, đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội, nhận xét: “Thời lượng chất vấn có eo hẹp nên Quốc hội có sáng kiến không cần đăng ký lần lượt mới được chất vấn mà khi có những ý kiến trái chiều, có quan điểm khác, cần thiết phải chất vấn thì đại biểu có thể giơ biển đăng ký để phản biện ngay. Tôi cho rằng phương pháp này đã góp phần tăng cường tính phản biện tại phiên chất vấn để làm rõ vấn đề”.

Kết quả chất vấn thu được hiệu ứng tích cực còn do các thành viên Chính phủ dù mới nhậm chức nhưng đều không né tránh vấn đề đại biểu Quốc hội đưa ra. Các thành viên Chính phủ đều nắm vững chuyên môn, lĩnh vực mình quản lý, đặc biệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra những câu trả lời rõ ràng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế được đại biểu chỉ ra. Ông Đỗ Đức Hồng Hà, đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội, đánh giá: “Tôi thấy những giải pháp mà Thủ tướng trình bày trước Quốc hội rất toàn diện, từ vấn đề nợ công, phòng, chống tội phạm, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính. Nếu những giải pháp này được áp dụng và thực hiện có hiệu quả thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cử tri và nhân dân mong muốn”.

Bà Ngô Thị Kim Yến, đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, nêu ý kiến: “Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ thể hiện tinh thần một Chính chính kiến tạo, hành động làm thế nào để đưa đất nước vượt  qua khó khăn”.

Chất vấn là hoạt động quan trọng trong mỗi kỳ họp của Quốc hội. Việc đổi mới hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội mà qua đó còn tạo thêm niềm tin của cử tri đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp và cơ quan hành pháp.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác