(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành việc "xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho thân nhân, gia đình người có công cách với cách mạng trước ngày 27/7/2025.
Tháng 7 hằng năm là dịp để người dân Việt Nam tưởng nhớ, tri ân những người hy sinh vì độc lập, tự do và sự bình yên của Tổ quốc. Truyền thống "uống nước nhớ nguồn" là sợi dây thiêng liêng kết nối các thế hệ, là nguồn sức mạnh tinh thần để dân tộc vượt qua mọi khó khăn, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán trong tư tưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách với người có công. Đảng, Nhà nước và nhân dân không bao giờ quên những người có công với Tổ quốc, với đất nước, luôn dành cho những người có công những tình cảm trân trọng, cao quý, nhân văn.
Nhất quán trong tư tưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách với người có công
Việt Nam hiện có hơn 1,2 triệu liệt sỹ, 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên toàn quốc.
Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên. Ảnh: VOV |
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình... Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh, liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ cho họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét"
78 năm qua, nhiều chính sách ưu đãi đã được ban hành, như: Chỉ thị số 14/CT-TW ngày 17/07/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng; Nghị quyết số 42 NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Những văn bản, chính sách này đều khẳng định nghĩa vụ, trách nhiệm, tấm lòng tri ân của nhân dân, của Đảng, Nhà nước đối với những người đã "tận trung với nước, tận hiếu với dân" hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Phát biểu khi đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Ninh Bình), ngày 23/7, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị: “Các bộ, ngành Trung ương, địa phương nói chung, Bộ Nội vụ và tỉnh Ninh Bình nói riêng, cần triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; phải xác định việc chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi người có công là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục rà soát toàn diện các chính sách liên quan đến người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ; đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc phù hợp với tình hình và thực tiễn đất nước”
Những kết quả cụ thể
Thực hiện các chế độ, chính sách với người có công, những hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và Phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” được lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ, được cộng đồng hưởng ứng. Chỉ tính trong hơn 10 năm (từ 2013 đến 2024), cả nước đã vận động được gần 7.900 tỷ đồng (hơn 345 triệu USD) hỗ trợ gia đình người có công; xây mới 67.700 căn nhà và sửa chữa gần 45.900 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 12.700 tỷ đồng (hơn 555 triệu USD); trao hơn 110.000 sổ tiết kiệm với số tiền hơn 403 tỷ đồng (17,6 triệu USD) tặng gia đình chính sách.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu người có công, nhân chứng tiêu biểu trên toàn quốc. Ảnh: Văn Hiếu/VOV |
Mới đây (9/7), chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành việc "xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho thân nhân, gia đình người có công cách với cách mạng trước ngày 27/7/2025: "Ai có ít giúp ít, cả nước chung tay đồng lòng giúp đỡ người trong phải ở trong nhà tạm nhà dột nát, đặc biệt là gia đình có công với cách mạng và những người đã hy sinh vì cách mạng, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước của chúng ta. Ai có công thì giúp công, ai có của thì giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít thì giúp ít, ai có gì giúp ấy. Đặt biệt là lưu ý là đến ngày 24/7 này phải xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho tất cả các gia đình có công với cách mạng".
Tham dự Hội nghị gặp mặt người có công, nhân chứng lịch sử năm 2025, diễn ra sáng nay (24/7), tại Hà Nội, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lương Văn Mướt bày tỏ: Đảng và Nhà nước luôn luôn quan tâm đến những người đã có thời gian công hiến, hy sinh trong chiến đấu. Mặc dù đất nước phát triển theo từng thời kỳ, nhưng từ lúc khó khăn cho đến ngày nay thì Nhà nước luôn luôn quan tâm đến những người có công với cách mạng. Đảng và Nhà nước rất chú trọng, quan tâm đến các đối tượng chính sách, những người có công, những thương binh và những gia đình đã có con, có chồng, có người thân hy sinh.
Đất nước Việt Nam đang chứng kiến những bước chuyển mình để sẵn sàng phát triển trong kỷ nguyên mới. Lòng biết ơn, sự tri ân công lao của các thế hệ đi trước mãi là phần không thể thiếu trong hành trình phát triển đó.