Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập

(VOV5) - Góp phần vào thành công của ngoại giao Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt năm 2013, có vai trò quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân. Không chỉ là cầu nối, làm sáng tỏ các chủ trương, chính sách của Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới, giữ vững niềm tin của các quốc gia, tổ chức quốc tế đã từng ủng hộ Việt Nam, công tác đối ngoại nhân dân còn góp phần hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khai mạc hôm nay, tại Hà Nội, phóng viên Ánh Huyền có bài “Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập”.


Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong thời kỳ hội nhập - ảnh 1
Tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 17, phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết
 thành công của hội nhập quốc tế cần có sự đồng thuận và tham gia tích cực của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Ảnh: VGP

 Với vai trò là tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ, tích cực trong công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân. Mảng công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và vận động, đấu tranh dư luận cũng được Liên hiệp triển khai hiệu quả, qua đó góp phần làm rõ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tạo thêm thế và lực cho đất nước

Trong 5 năm qua, theo kênh hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, theo thống kê đã có hơn 240 đoàn với gần 2.800 lượt người từ nhiều nước trên thế giới đến Việt Nam. Liên hiệp đã tổ chức khoảng 3.000 hoạt động đối ngoại tại chỗ và các cuộc tiếp xúc, làm việc với các đối tác quốc tế, thiết lập quan hệ đối tác với hơn một nghìn tổ chức quốc gia, khu vực và quốc tế. Lợi ích mang về cho đất nước từ các chuyến thăm này, theo ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, là rất lớn: "Hàng nghìn các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thông qua hàng trăm đoàn ra đoàn vào như vậy đã tạo điều kiện cho bạn bè quốc tế hiểu biết hơn về Việt Nam. Qua đó, quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng, với các nước trong khu vực, các nước có quan hệ truyền thống, có quan hệ quan trọng với Việt Nam đều được củng cố, nâng cấp và phát huy tối đa hiệu quả, tiếp tục củng cố mạng lưới bạn bè quốc tế, đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ với Việt Nam".

Trong khi thế giới vừa đi qua cuộc khủng hoảng tài chính, nhất là Việt Nam đang ở vị thế một quốc gia có thu nhập trung bình, viện trợ phi chính phủ cho Việt Nam 5 năm qua vẫn đạt con số ấn tượng, hơn 1,4 tỷ USD. Nguồn vốn được giải ngân thông qua nhiều dự án đã giúp thay đổi diện mạo của nhiều địa phương, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng thông qua nhiều dự án của các tổ chức phi chính phủ, hàng chục nghìn héc-ta đất bị ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh được xử lý an toàn, tạo điều kiện cho người dân sinh sống và canh tác. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong cho biết:"Trong 5 năm qua, chúng ta đã đón tiếp gần 200 tổ chức phi chính phủ quốc tế mới đến Việt Nam. Đây là con số khá ấn tượng trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình. Về mặt giá trị viện trợ thì những năm vừa qua cũng đạt con số kỷ lục, vượt qua mốc 300 triệu USD/năm là giá trị viện trợ giải ngân, vượt qua cả giá trị nguồn vốn ODA không hoàn lại".

Cũng nhờ làm tốt công tác vận động, đấu tranh chính trị, thời gian qua, Việt Nam đã tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế, nhất là năm 2013 đã ghi đậm dấu ấn khi Việt Nam lần đầu tiên trúng cử Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

Tiếp tục bám sát chủ trương hội nhập quốc tế

Cách đây 3 năm, trong bức thư gửi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (tháng 11/2010), nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nêu rõ: Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng đất nước, để vượt lên và đuổi kịp thế giới, trong mấy chục năm qua nếu chỉ có sức mạnh Việt Nam thì không thể làm nên chiến thắng. Bất luận trong trường hợp nào, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sự ủng hộ của quốc tế mới là sức mạnh vô địch. Tinh thần đó luôn được những người làm công tác đối ngoại nhân dân hiểu rõ. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ tới, công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong khẳng định: "Trong nhiệm kỳ sắp tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị sẽ tiếp tục phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trong đó bám sát chủ trương chung là hội nhập quốc tế một cách toàn diện. Vì vậy ưu tiên trong phát triển quan hệ nhân dân với các nước trên thế giới cũng phản ánh theo chủ trương chung đó, đặc biệt là trong khu vực ASEAN. Chúng ta ưu tiên phát triển quan hệ với các nước ASEAN, với nhân dân các nước ASEAN để tăng cường kết nối, chia sẻ trong cộng đồng ASEAN".

Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân đang phát huy vị trí, vai trò quan trọng trong việc tham gia thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại chung, góp phần vào việc tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất nước./.

 

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác