Tạo động lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực

(VOV5) - Tuy quy mô của hai nền kinh tế Brunei và Singapore khác nhau nhưng đều có nhiều tiềm năng cho hợp tác lâu dài với Việt Nam, không chỉ trên bình diện song phương mà còn cả trong cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam từ ngày 26-28/8 và Cộng hòa Singapore từ 28-30/8 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang không chỉ thắt chặt quan hệ tình cảm giữa Việt Nam với hai quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, mà còn góp phần phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với 2 đối tác này, mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là kinh tế, thương mại và đầu tư.

Cả Brunei và Singapore đều là hai nước nằm trong khu vực Đông Nam Á đang phát triển hết sức năng động. Tuy quy mô của hai nền kinh tế Brunei và Singapore khác nhau nhưng đều có nhiều tiềm năng cho hợp tác lâu dài với Việt Nam, không chỉ trên bình diện song phương mà còn cả trong cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế.


Việt Nam-Brunei: Quan hệ tốt đẹp trên nhiều phương diện

Chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là Brunei Darussalam theo lời mời của Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah.


Tạo động lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực - ảnh 1


Diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 24 năm, chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là coi trọng và cùng với phía Brunei nỗ lực hợp tác để đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các nhà lãnh đạo Brunei trao đổi nhiều biện pháp mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như xúc tiến đàm phán và sớm ký kết Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư, Bản Ghi nhớ về Hợp tác Nông nghiệp và Thủy sản, Bản Ghi nhớ về Hợp tác Lao động. Hai bên cũng sẽ trao đổi và tham vấn về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong ASEAN, nhằm duy trì đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình khu vực.


Làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore

Sau chuyến thăm Brunei, Cộng hòa Singapore là quốc gia láng giềng thứ 2 mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi thăm sau khi nhậm chức. Điều này thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao vai trò của Singapore trong khu vực và trong quan hệ song phương.

Là một nền kinh tế năng động và phát triển trong khu vực, Singapore là một đối tác quan trọng, một trong những nước đầu tư lớn và là bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2013, quan hệ song phương càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh chia sẻ: Trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm thương mại song phương tăng khoảng 22%. Ngay 7 tháng đầu năm 2016 này tăng khoảng 10,7%. Trong bối cảnh nền kinh tế khu vực và thế giới nhiều khó khăn nhưng giữa Việt Nam và Singapore có nhiều tiềm năng. Bên cạnh đó, đầu tư của Singapore vào Việt Nam cũng rất lớn. Hiện đầu tư của Singapore vào Việt Nam đứng thứ 3, sau Nhật Bản và Hàn Quốc. Thậm chí, trong 7 tháng đầu năm 2016, Singapore còn vươn lên đứng thứ 2 đầu tư vào Việt Nam. Điều này cho thấy mức độ đầu tư của Singapore vào Việt Nam đang tăng lên rõ rệt.

Tạo động lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực - ảnh 2
Đại sứ Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh. (Ảnh: Lê Hải/Vietnam+)


Trong bối cảnh Singapore vừa trải qua kỳ Tổng tuyển cử với nội các mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2016 với quyết tâm hành động, định hình cho sự phát triển của quốc đảo trong 50 năm tiếp theo, còn Việt Nam cũng vừa kết thúc Đại hội lần thứ 12 của Đảng với định hướng đưa Việt Nam tiến nhanh trên con đường hội nhập và phát triển, chuyến thăm tạo ra nhiều cơ hội và lực đẩy mới để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore thời gian tới, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Nhận định về triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam-Singapore, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Nguyễn Tiến Minh, khẳng định hiện nay tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn: Hai nền kinh tế Việt Nam và Singapore đều có tính bổ trợ cho nhau, tạo nên tiềm năng hợp tác. Đặc biệt, hiện nay trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do (FTA) được hình thành. FTA trong khu vực gồm có Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) là khu vực kinh tế rộng lớn hơn gồm 16 nước và sắp tới đây còn có Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì không gian hợp tác Việt Nam-Singapore không chỉ giới hạn trong khuôn khổ không gian của hai nước mà rộng lớn hơn là ASEAN, Châu Á-Thái Bình Dương, vươn ra cả Mỹ và các nước Nam Mỹ nữa.


Có chung lợi ích từ hội nhập khu vực

Chuyến thăm tới Brunei và Singapore của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhằm chuyển tải thông điệp về phát triển và những cơ hội to lớn tại Việt Nam. Chuyến thăm tạo thêm những điều kiện thuận lợi để Việt Nam cùng Brunei và Singapore đề ra những biện pháp mới, cách thức hợp tác mới, đưa quan hệ giữa Việt Nam với các nước này lên một tầm cao mới. Đây là dịp để Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo hai nước cùng chia sẻ những mối quan tâm chung về bảo vệ hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực vì sự phát triển kinh tế và thịnh vượng chung.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác