Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia qua kênh ngoại giao nghị viện

(VOV5) -Sáng  29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia.

Sáng  29/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quân sự Fairbairn, Thủ đô Canberra, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia từ 29/11 - 2/12 theo lời mời của Quốc hội và Chính phủ Australia.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Australia qua kênh ngoại giao nghị viện - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân- Ảnh TTXVN 

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng đối với Australia trong quyết định nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược giữa hai nước, hướng tới việc kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia.             

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy giữa lãnh đạo Quốc hội 2 nước; tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa QH Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Australia; thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Australia trong các lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng, thế mạnh, nhất là kinh tế, thương mại, hợp tác phát triển, nông nghiệp, giáo dục, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, du lịch và giao lưu nhân dân.

Thành tựu hợp tác hiệu quả

Sau gần 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã trở thành đối tác quan trọng của nhau ở cả cấp độ song phương cũng như trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Quan hệ song phương Việt Nam - Australia phát triển nhanh, thực chất và khá hiệu quả, đặc biệt từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2009 và ký Tuyên bố về quan hệ Đối tác Toàn diện tăng cường vào tháng 3/2015.

 

 Mới đây nhất, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull đã hội đàm, nhất trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác chiến lược. Hiện, Bộ Ngoại giao hai nước đang tiếp tục trao đổi để có thể ký kết văn kiện này vào thời gian sớm nhất.

Về quan hệ kinh tế - thương mại, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, đạt 5,2 tỷ USD vào năm ngoái, so với 32 triệu USD của năm 1990, đưa Australia trở thành bạn hàng thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam.    

Các Dự án FDI của Australia triển khai hiệu quả tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ, giáo dục, công nghiệp chế biến, nông lâm nghiệp, thủy sản. Hiện, Việt Nam đang đề nghị Australia mở rộng hơn nữa các hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, năng lượng, khai khoáng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, tăng hơn nữa mức đầu tư của Australia tại Việt Nam.   Australia cũng là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, trên 130 triệu USD/năm trong giai đoạn 2010-2015.

Bên lề Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên dành hỗ trợ phát triển ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường năng lực của khu vực tư nhân, bình đẳng giới…

"Chúng tôi không chỉ hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, thương mại và đầu tư với Việt Nam mà còn quan tâm tới việc đảm bảo sự phát triển cho người dân Việt Nam. Tôi rất vui mừng vì có mặt tại Đà Nẵng để công bố những nguồn hỗ trợ, các dự án quan trọng cho 2 tỉnh Sơn La và Lào Cai, ở khu vực Tây Bắc Việt Nam. Những dự án này triển khai đúng với định hướng của chính phủ Việt Nam trong vấn đề đảm bảo vị trí của người phụ nữ trong hoạt động kinh tế, trong gia đình và trong xã hội.

Đẩy mạnh hợp tác nghị viện

Cùng với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia phát triển tốt đẹp trong thời gian qua. Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Australia lần đầu tiên đã ký Thỏa thuận hợp tác nhân dịp chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XII Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3/2008.

Kế thừa kết quả hợp tác tốt đẹp đó, trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Australia Anna Burke vào tháng 5/2013, Quốc hội Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới với Thượng viện và Hạ viện Australia. Các văn bản này đã tạo ra động lực mới, là cơ sở pháp lý cho việc tăng cường quan hệ hợp tác song phương giữa cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực và bền vững.

Hai bên cũng đã thành lập các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị ở mỗi nước, tăng cường trao đổi, giao lưu Nghị sĩ để góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền đối ngoại và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; thúc đẩy quan hệ toàn diện hai nước qua kênh ngoại giao nghị viện. Bên cạnh đó, Quốc hội hai nước có sự ủng hộ tích cực lẫn nhau tại các Diễn đàn Nghị viện đa phương mà hai nước là thành viên như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), diễn đàn hợp tác nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á (AIPA)...

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/2/1973. Sau gần 45 năm phát triển, quan hệ hợp tác giữa 2 nước ngày càng thu được những thành quả tốt đẹp. Chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lần này tiếp tục thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong quan hệ  với Australia, khẳng định quyết tâm nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược.

Chuyến thăm cũng sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Australia trong các lĩnh vực mà 2 bên có tiềm năng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác