Việt - Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(VOV5) - Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đang có chuyến thăm chính thức LB Nga (từ 08 - 11/12). Chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung, cụ thể hóa các Thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước nói riêng.

Việt - Nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện  - ảnh 1

Quan hệ Việt Nam – LB Nga được xây dựng và phát triển trên nền tảng của tình hữu nghị gắn bó gần 70 năm giữa 2 dân tộc - Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh của “năm chéo” Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga: 2019-2020 và trước thềm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (ngày 30 tháng 1 năm 2020), càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Về chính trị - ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, nổi bật các chuyến thăm gần đây: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Nga năm 2018, Thủ tướng Nga D. Medvedev thăm Việt Nam năm 2018, Chủ tịch Duma Quốc gia LB Nga V.Volodin thăm Việt Nam năm 2018, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga năm 2019 và chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Các chuyến thăm là động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương. Tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ quan điểm của nhau.

Quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước có bước phát triển nhanh. Năm 2018, kim ngạch thương mại đạt 4,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2017; 9 tháng của năm 2019 đạt 3,4 tỷ USD. Việc Việt Nam và LB Nga tham gia Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á – Âu đã góp phần tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ để tương xứng hơn với mối quan hệ chính trị tốt đẹp vốn có giữa hai nước.

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, cho rằng: "Quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Liên bang Nga có độ tin cậy cao. Quan hệ này được tăng cường bởi các chuyến thăm và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước. Trong khi đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cũng phát triển vượt bậc. Với việc Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á – Âu mà Nga là thành viên dẫn đầu, cùng với các lĩnh vực hợp tác truyền thống như dầu khí… tiếp tục mang lại lợi ích cho 2 nước".

Trong tổng thể hợp tác song phương, hai bên cũng tích cực thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm như xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân, các dự án phát triển giao thông đô thị và đường sắt tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ số, kinh tế số, chính phủ điện tử, năng lượng tái tạo, sản xuất giống cây trồng, thuốc trừ sâu cho nông nghiệp, thiết bị y tế và thuốc chữa bệnh. Đánh giá tổng quan về quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov khẳng định: "Với những nỗ lực chung, chúng ta đang làm phong phú thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chúng ta đang tìm kiếm những hình thức mới trong hợp tác, làm sâu rộng thêm quan hệ song phương ở tất cả các cấp, nhờ đó sự phối hợp hành động giữa 2 nước trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, sự giao lưu rộng rãi giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ".

Định hướng hợp tác nghị viện

Trong tổng thể mối quan hệ bền chặt giữa hai nước, hợp tác nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng. Quốc hội Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác liên nghị viện với Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga vào năm 2009 và ký Thỏa thuận về hợp tác liên nghị viện với Duma Quốc gia Nga vào năm 2013. Hai Thỏa thuận hợp tác này đã tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thực chất cho hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với hai Viện của Quốc hội Liên bang Nga. Đặc biệt, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 2018, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Duma Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin ký Thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga. Đây là hình thức hợp tác đầu tiên và cao nhất giữa Quốc hội Việt Nam với cơ quan lập pháp của một quốc gia khác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: "Điều này thể hiện mức độ tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai bên và quyết tâm thực hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước. Với cơ chế hợp tác mới này, chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, nhất là hợp nghị viện  để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới".

Trên nền tảng quan hệ hợp tác bền chặt và tin cậy chính trị cao giữa hai nước, chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác